Cháu đang học cấp 2 và có một em gái. Tuy hai chị em chỉ cách nhau 3 tuổi nhưng không thân thiết. Khi chúng cháu cãi nhau, bố mẹ luôn bảo cháu phải biết nhường em, nếu cháu đánh em, bố mẹ cho cháu no đòn hoặc xui em "đánh lại chị thật đau bằng chổi". Hiện tại, em lớn hơn cả cháu nên lần nào đánh nhau, cháu cũng thua. Khi phân chia công việc nhà cho hai chị em, bố mẹ luôn bảo cháu phải nhường em, phân toàn việc nặng, còn em được làm những việc nhẹ dù em thậm chí còn to cao hơn cháu. Nếu trong nhà có món ngon, cháu luôn phải nhường em trước cũng với lý do "làm chị phải nhường em". Cháu thích ăn đùi gà nhưng chẳng mấy khi được ăn vì em toàn được bố mẹ cho ăn cả hai cái đùi. Cháu không biết làm thế nào để bố mẹ bớt thiên vị em gái?
Thu Thuỳ
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.