
Em bé được nhân viên y tế chăm sóc sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.
Chuyến bay VN405 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Hàn Quốc hạ cánh ở sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) hôm 3/3 có 203 người, trong đó có một hành khách mới ba tháng tuổi.
Bé từ Hàn Quốc về Việt Nam mà không có bố mẹ đi cùng chăm sóc. Trước tình hình Covid-19 đang bùng phát tại Hàn Quốc, bố mẹ đã gửi bé về Việt Nam.
Khi hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, em bé được nhân viên y tế chăm sóc cẩn thận. Sau đó bé được bà đón về khu vực chăm sóc y tế và cách ly theo đúng quy trình.
Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết trước khi cháu bé lên máy về nước, bố mẹ em đã làm các thủ tục pháp lý cần thiết với nhà chức trách Hàn Quốc và Việt Nam. Trên máy bay, Vietnam Airlines bố trí đội ngũ bác sĩ để chăm sóc y tế, đề phòng tình huống ngoài dự tính.
Trên chuyến bay VN405, ngoài em bé ba tháng tuổi đi một mình, còn có một bé còn ẵm ngửa và 6 trẻ em khác.
Thời gian qua, nhiều công dân Việt Nam tại Hàn Quốc đã quyết định trở về nước tránh dịch.
Theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc về Việt Nam phải hạ cánh ở các sân bay Vân Đồn, Phù Cát, Cần Thơ.
Hôm 1/3, Cục Hàng không Việt Nam quyết định dừng tiếp nhận các chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc về sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất nhằm tránh gây áp lực lên các cơ sở cách ly. Từ ngày 7/3, sẽ không còn hãng hàng không Việt Nam nào khai thác đường bay đến Hàn Quốc.
Sau khi các chuyến bay hạ cánh, mọi thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch, khử trùng... đều được thực hiện bên ngoài nhà ga để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm. Đây cũng là quy trình đã được áp dụng đối với các chuyến bay đưa người Việt Nam trở về từ Bắc Kinh và Vũ Hán. Tất cả hành khách sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.
Phạm Chiểu