Cảm giác khó thở kéo dài khiến ông nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Sir Run Run Shaw tại thành phố Hàng Châu. Tại đây, các bác sĩ xác nhận ông bị nhồi máu cơ tim, tình trạng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Phải nhờ đến một ca phẫu thuật bắc cầu động mạch khẩn cấp, Trương mới qua khỏi. Bác sĩ cho biết nguyên nhân chính dẫn đến cơn đau tim là bệnh động mạch vành sớm, căn bệnh thường trở nên nghiêm trọng hơn khi chịu áp lực tâm lý. Trong trường hợp của Trương, căng thẳng liên tục khi phải giám sát con trai học tập là yếu tố kích hoạt cơn đau tim.
Các bậc phụ huynh ở Trung Quốc thường xuyên phải chịu áp lực khi dạy con cái học. Ảnh: AI
Áp lực học tập ở Trung Quốc không mới, nhưng câu chuyện của Trương lại làm nổi bật một khía cạnh: Sự căng thẳng không chỉ đến từ học sinh mà còn từ chính các bậc phụ huynh. Trương không chỉ giám sát bài vở mà còn đăng ký cho con trai tham gia các lớp học luyện thi và luôn đưa đón con tới các lớp học thêm.
Trong năm qua, đã có nhiều phụ huynh Trung Quốc phải nhập viện vì các vấn đề sức khỏe do căng thẳng khi giảng dạy con cái. Vào tháng hai, một người cha ở Chiết Giang đã bị tổn thương mắt nghiêm trọng vì quá căng thẳng khi hướng dẫn con làm bài tập. Hay như trường hợp của một bà mẹ ở Giang Tô đã bị đột quỵ vì mất bình tĩnh với con gái khi cô bé không kịp làm xong bài trước giờ đi ngủ.
Một trong những lý do dẫn đến sự căng thẳng này là quan điểm xã hội về giáo dục ở Trung Quốc. Tại đây, thành tích học tập không chỉ là vấn đề của riêng học sinh mà còn là thước đo thành công cả gia đình. Nhiều bậc phụ huynh coi kỳ thi tuyển sinh đại học như "cánh cửa vàng" duy nhất dẫn đến một tương lai tươi sáng, khiến họ không ngừng thúc ép con cái nỗ lực học tập. Với hơn 13 triệu học sinh tham gia kỳ thi đại học hàng năm, cuộc cạnh tranh để vào các trường đại học hàng đầu ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt. Chính điều này đã tạo ra một môi trường giáo dục đầy áp lực, nơi học sinh phải học cả ngày lẫn đêm và phụ huynh đóng vai trò là người giám sát nghiêm ngặt.
Giáo sư Ling Zongwei, chuyên gia giáo dục tại Trung Quốc, đã khuyến cáo các bậc phụ huynh nên kiểm soát cảm xúc và tạo ra một môi trường học tập lành mạnh hơn cho con cái. Theo ông, cha mẹ không nên quá can thiệp vào việc học của con mà hãy khuyến khích các em tự chịu trách nhiệm với bài vở và kết quả học tập. Đây chính là cách giúp giảm căng thẳng và mang lại sự cân bằng trong cuộc sống của cả cha mẹ cùng con cái.
Phạm Linh (Theo Sohu)