Vợ chồng anh Vũ Sinh (Hà Nội) có ba cô con gái. Những ngày này, các bé đều phải nghỉ học ở nhà để thực hiện quy định giãn cách xã hội, tránh dịch Covid-19.
Với mong muốn cùng ba công chúa nhỏ xây dựng những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, anh Sinh đã tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để "rủ" các con làm đồ chơi từ các vật dụng có sẵn hoặc mua với chi phí tiết kiệm. Chiếc "xích đu cửa" là sản phẩm gần đây được ông bố ba con tự lên ý tưởng và thực hiện chỉ với một cây xà thể dục, hai sợi dây thừng leo núi (đường kính khoảng 9-10 mm), móc treo, khăn tắm, vài thanh gỗ hoặc cán chổi đủ cứng... Món đồ chơi được anh Sinh miêu tả là "dễ làm", "trẻ con chơi cả ngày không chán", "có thể ngồi một lúc 3 bé"...
"Mình dùng một thanh nẹp cửa, bạn có thể dùng cán chổi hoặc cái gì đó đủ cứng. Bạn quấn khăn tắm vào thanh gỗ và lấy chỉ khâu như khâu áo thôi", ông bố khéo tay cho biết và khẳng định xích đu có thể chịu được tải trọng lớn. "Mình 80 kg, bé con gái thứ hai 30 kg vẫn nằm thoải mái".
Trước đó, anh Vũ Sinh cũng từng chia sẻ về ngôi nhà bằng thùng carton làm cho hai con gái nhỏ, tái chế từ vỏ hộp đựng máy massage. Sau khi hoàn thiện phần khung nhà, anh còn tỉ mỉ trang trí nội thất, làm thêm tay nắm cửa, lắp bóng đèo usb, đèn nháy... sinh động như không gian sống thực tế của gia đình anh.