Không phải những bức tranh sơn mài đắt tiền hay gốm sứ tinh xảo, bước vào căn nhà đầm ấm của vợ chồng anh Bùi Văn Huy (40 tuổi, ở Hà Nội), dễ nhận thấy những món đồ chơi tái chế từ rác thải được bày biện ngay tại phòng khách. Những mô hình đồ chơi nào là xe tăng, xe máy, mô hình nhà thu nhỏ... còn được anh xếp quanh nhà.
Anh Huy là kiến trúc sư có 16 năm kinh nghiệm. Những lần đi thiết kế công trình, khi kết thúc mỗi dự án anh đều thấy nhiều vật liệu thừa bỏ đi như dây đồng, chân ghế gãy, bánh xe chân ghế xoay... cộng thêm với việc quan sát thấy các gia đình bỏ đi nhiều ống hút, vỏ hộp sữa, nắp chai, vỏ chai nước lọc, vỏ chai dầu ăn... đã khiến anh nảy ra ý tưởng tái sử dụng các món đồ này. Ông bố Hà Nội cũng là người luôn đề cao bảo vệ môi trường, quan tâm đến tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày một xấu đi.
"Tôi thấy rất nhiều chiến dịch đề ra để bảo vệ môi trường, nhưng đều không thiết thực. Tôi cho rằng, điều quan trọng là phải làm thực tế. Những đồ chơi tôi tự tay làm cho các con đâu có kém gì đồ chơi mua", anh Huy cho hay.

Anh Huy đã tạo ra những sản phẩm tái chế đẹp mắt.
Cũng từ đó, anh nhận ra cần phải làm điều gì đó để vừa tái sử dụng rác thải, vừa tạo niềm vui cho con. Tất cả những vật dụng hỏng, đồ bỏ đi dưới bàn tay ông bố kiến trúc sư đã trở thành đồ chơi của trẻ nhỏ. Không chỉ tự làm đồ chơi cho con, anh còn hướng dẫn các con cùng làm.
"Khi tôi mua cho các con đồ chơi đắt đỏ, tôi thấy các con không biết trân trọng. Các bé thường chỉ chơi một thời gian là chán rồi vứt đi. Từ khi tôi bắt đầu hướng dẫn các con cùng làm đồ chơi, các bé hăng hái hơn hẳn. Trong lúc làm, cả gia đình gắn kết với nhau, trao đổi cùng nhau nhiều hơn. Tôi cũng tiết kiệm khá nhiều tiền cho việc mua đồ chơi mới cho con", anh Huy chia sẻ.
Thời gian qua, ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh Huy ở nhà nhiều hơn với các con. Anh lập một kênh YouTube để cả gia đình lưu giữ lại kỉ niệm, dạy cách làm những đồ vật từ rác thải... Đến nay, kênh Youtube của anh thu hút được nhiều sự quan tâm.

Điều đặc biệt, anh tiết kiệm được một khoản mua đồ chơi kha khá cho con.
"Vừa qua tôi có được nhận lời đề nghị mua lại sản phẩm tái chế từ sàn thương mại điện tử Amazon. Tuy nhiên, tôi từ chối ngay vì tất cả việc tôi làm không phải để buôn bán kinh doanh. Công việc hiện tại của tôi đã đủ thu nhập phục vụ cho cuộc sống gia đình. Tôi chỉ mong lan tỏa được giá trị nhân văn đến nhiều phụ huynh và các bạn nhỏ hơn nữa", anh Huy cho hay.
Việc tạo ra các trò chơi từ rác thải tái chế anh không gặp nhiều khó khăn vì anh là một kiến trúc sư. Duy chỉ một khó khăn lớn nhất đối với anh Huy là thời gian vì ban ngày anh đi làm, tối về nhà chơi với con, anh phải đợi các bé đi ngủ mới bắt đầu làm và quay dựng video để đăng lên kênh Youtube. Trung bình một món đồ chơi anh mất 2-3 tiếng để hoàn thành.

Một trong những sản phẩm của anh Huy.
"Có nhiều lần phụ huynh học sinh sau khi xem video hướng dẫn, đã gọi điện cám ơn tôi vì video rất dễ hiểu, đơn giản, lại giúp ích cho con họ, điều đó khiến tôi rất vui", anh Huy nói.
Khi hỏi về dự định tương lai, anh cũng mong muốn xây dựng kênh Youtube thật dễ hiểu cho cộng đồng người xem. Về lâu dài, anh Huy còn có dự định xuất bản một cuốn sách về cách dạy làm đồ chơi từ rác thải tái chế và kèm thơ tự sáng tác.
Lê Liên