![]() |
Khi đám trẻ bước lên chiếc xe bus của nhà trường chính là khoảnh khắc đáng ăn mừng nhất của các bậc phụ huynh trong suốt cả tháng qua. |
![]() |
Trái với vẻ vui mừng ra mặt của phụ huynh, đám trẻ tỏ ra chán nản khi phải đến trường. |
![]() |
Thậm chí chúng còn tỏ ra tức tối trước sự ăn mừng "quá đà" này của các bậc phụ huynh. |
![]() |
Trường hợp phải dùng đến vũ lực để đưa chúng đến trường trở lại sau kì nghỉ hè vui chơi thả phanh là không hề hiếm. |
![]() |
Có được mặc đồ đẹp đến mấy thì khuôn mặt vẫn bí xị. |
![]() |
Các ông bố cũng vui không kém vì đã trút được gánh nặng "trông con". |
![]() |
Còn các bà nội trợ nhiều chuyện sắp được dịp tụ tập trở lại. |
![]() |
"Đi học vui vẻ nha hai cưng" |
Maruko Chan