Gia đình cho biết trên AFP, Alain Delon ra đi thanh thản tại nhà riêng ở Douchy, Pháp trong vòng tay của ba người con và những người thân. Trước đó, ông gặp vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây và từng bị đột quỵ vào năm 2019.
Alain Delon sinh năm 1935 tại Pháp, là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng bắt đầu từ thập niên 1960. Alain đóng vai chính trong những bộ phim kinh điển của châu Âu bao gồm Rocco and His Brothers (1960), Purple Noon (1960), The Leopard (1963), Le Samouraï (1967), The Red Circle (1970)...
Tài tử thường thể hiện vai diễn người đàn ông quyến rũ nhưng mang đầy sự hỗn loạn bên trong, được đánh dấu bằng những cơn bùng nổ cảm xúc hoặc sự buồn chán tiềm ẩn, đặc trưng của phim Pháp và Italy thời kỳ hậu chiến, theo The Hollywood Reporter. Với vẻ điển trai hút hồn, Alain được mệnh danh là "Brigitte Bardot nam", sánh với nữ minh tinh quyến rũ bậc nhất nước Pháp. Thời trẻ, tài tử cũng được coi là biểu tượng sex của màn ảnh.
Mặc dù là biểu tượng tại Pháp và châu Âu, Alain Delon lại không đạt được dấu ấn ở Hollywood. Ông từng đến Mỹ vào năm 1964, ký hợp đồng với MGM và Columbia, thực hiện tổng cộng sáu bộ phim. Sau khi không có được vai diễn đột phá tại kinh đô điện ảnh thế giới, ông dời đi và tiếp tục sự nghiệp thành công ở Pháp. Alain được tạp chí Gentleman's Gazzette gọi là "James Dean của nước Pháp" (James Dean là một huyền thoại điện ảnh của Hollywood).
Alain Delon đã tham gia khoảng 100 bộ phim điện ảnh, trong đó có vài chục phim do ông sản xuất. Nam diễn viên từng giành một giải Cesar của Pháp với phim Our Story năm 1984, trong vai một người nghiện rượu phải lòng một phụ nữ trẻ. Năm 1995, ông được trao giải Gấu vàng danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Berlin và năm 2019, ông nhận Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes.
Khi nhận giải Cành cọ vàng danh dự ở tuổi 83, Alain Delon bị nhiều người phản đối vì tài tử có đời tư tai tiếng và đưa ra nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Ông được coi là người đàn ông trăng hoa, kỳ thị người đồng tính và ghét phụ nữ. Trong bài phát biểu tại Liên hoan phim Cannes, Alain Delon mắt ngấn lệ nói với khán giả: "Bạn không cần phải đồng ý với tôi. Nhưng nếu có một điều trên thế giới này mà tôi chắc chắn và thực sự tự hào, đó chính là sự nghiệp diễn xuất của mình".
Alain Delon từng có cuộc tình nổi tiếng với nữ diễn viên Romy Schneider - bạn diễn của ông trong phim Christine năm 1958. Hai người đính hôn năm 1959 và được coi là biểu tượng tình yêu thời bấy giờ. Tuy nhiên năm 1961, tài tử ngoại tình với nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu người Đức Nico, có một con trai riêng. Alain không bao giờ thừa nhận người con trai này và nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Romy Schneider. Vị hôn thê tha thứ cho Alain nhưng cuối cùng họ chia tay vào năm 1963.
Không lâu sau, tài tử kết hôn với người mẫu - diễn viên Nathalie Barthélémy từ năm 1964 đến 1969, có chung con trai Anthony Delon. Khi ly hôn, Nathalie nói rằng Alain Delon vẫn luôn thương nhớ Romy Schneider, khiến cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc. Sau này, Alain Delon có nhiều cuộc tình khác nhưng ông không bao giờ kết hôn lần nữa. Năm 1987, tài tử gặp người mẫu Hà Lan Rosalie van Breemen trên trường quay video ca nhạc Comme au cinéma và bắt đầu mối quan hệ. Họ có hai người con Anouchka Delon (sinh năm 1990) và Alain-Fabien Delon (sinh năm 1994) trước khi chia tay năm 2001.
Hoài Vũ