![]() |
Thủ môn Phan Văn Bảo (Santos) và tiền đạo Luca (Antonio). |
Tiền đạo Antonio thường được gọi bằng Luca, thủ môn Santos có cái tên rất gần gũi là Bảo. Santos cho biết anh lấy họ Phan vì thích họ của anh em Phan Văn Giàu và Phan Văn Tài Em. Riêng cái tên Bảo thì anh khoe tìm được ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, nơi anh thường đến đây giải trí hàng tuần.
Quả bóng vàng Phan Văn Tài Em cũng có nickname là "Chú Mười" mà mọi người thường gọi từ khi đội còn thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia năm 2002.
Trong khi ông anh Phan Văn Giàu lại bị gọi nghe khó chịu là "Bà Giàu", vì cầu thủ này chu đáo, cẩn thận như một phụ nữ. Hiếm ai may mắn như Nguyễn Tuấn Phong khi anh được chính "Phù thủy" Calisto đặt cho biệt danh là "Mr Bean" để nói về khuôn mặt hồn nhiên và ngây ngô của cầu thủ này. Nhưng đồng đội gọi anh là "Bin" cho tiện.
Xuất phát từ thông tin của gia đình là lúc nhỏ, Việt Thắng luôn khóc đòi mọi người bế nên anh được đồng đội gán cho biệt danh Thắng "Bế". Buồn nhất có lẽ là trung vệ Quang Trãi khi bị gọi là Trãi "Mặt quỷ". Biệt danh này có từ khi anh thi đấu cho Đồng Tháp.
Không kém Quang Trãi là Lý Lâm Huy với biệt danh Huy "Đui", do đồng đội trêu chọc đôi mắt ti hí của anh. Ngoài ra, ở Đồng Tâm còn có các biệt danh khác như Trí "Đại" (hậu vệ Lưu Minh Trí), Trúc "Voi" (tiền vệ Thanh Trúc)... Hai lãnh đạo của Đồng Tâm cũng không tránh khỏi bị đặt nickname HLV trưởng Calisto là ông Tô và Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa là anh Béo.
(Theo Thể Thao TP HCM)