Năm nay, tuần lễ vàng của Trung Quốc kéo dài từ ngày 29/9 đến 8/10, bao gồm kỳ nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh nước này. Đây được xem là kỳ nghỉ Quốc khánh dài nhất từ trước đến nay, tạo điều kiện cho ngành du lịch nội địa phục hồi.

Người chen chúc trên Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Reuters
Đài truyền hình trung ương CCTV cho biết các con đường chính, đặc biệt là đại lộ gần các điểm đến nổi tiếng, có lưu lượng giao thông đông đúc, tăng đột biến. Hầu hết địa danh từ Bắc đến Nam Trung Quốc đều trong tình trạng quá tải, chen chúc trong biển người. Từ sáng sớm, Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh), bến Thượng Hải (Thượng Hải), Tây Hồ (Hàng Châu), Trường Thành (Tây An), cầu đi bộ ở Trùng Khánh, Cửu Trại Câu (Tứ Xuyên)... đều chật kín người tới tận tối khuya.
Thậm chí, con đường leo núi Vũ Công (Giang Tây) cũng có tình trạng "tắc đường", cả đỉnh núi được vây kín bởi du khách. Hay thành Đôn Hoàng (Cam Túc) giữa sa mạc cũng không khá hơn, người tham quan đứng chen chúc, không thể di chuyển. Vé tham quan Vạn Lý Trường Thành từ cổng Bát Đạt Lĩnh cũng được bán hết từ trước kỳ nghỉ. Du khách bị kẹt cứng trên tường thành. Một du khách cho biết anh đã di chuyển 2.000 km bằng đủ phương tiện từ máy bay, tàu hỏa, xe khách mới tới được địa điểm này nhưng không thể nhúc nhích giữa biển người.
Khách du lịch đại lục cũng lên kế hoạch du lịch Hong Kong trong kỳ nghỉ lễ. Tối 1/10, màn bắn pháo hoa hoành tráng diễn ra trên vịnh Victoria nhân dịp Quốc khánh thu hút đông người tới xem. Dự tính có một triệu người tới đặc khu này du lịch trong tuần lễ vàng.
Cảnh người đông đúc khắp Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ. Video: Xiaohongshu, SCMP
Dự kiến có 190 triệu chuyến đi bằng đường sắt trong đợt cao điểm du lịch này. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc ước tính hơn 21 triệu hành khách di chuyển bằng máy bay, với khoảng 137.000 chuyến, trung bình 17.000 chuyến mỗi ngày. Khoảng 900 triệu chuyến đi trong nước được thực hiện trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng từ 29/9 đến 6/10, khách sạn kín chỗ, khu du lịch, quán hàng đông nghịt người.
Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết các tuyến đường sắt, đường bộ, đường thủy và máy bay ước tính vận chuyển 53,4 triệu hành khách hôm 2/10, tăng 56,4% so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Cùng ngày, các tuyến đường thủy của Trung Quốc cũng vận chuyển 1,5 triệu khách du lịch, tăng 114,2% so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái, trong khi 1,98 triệu chuyến hành trình bằng máy bay nội địa và quốc tế được thực hiện, tăng 221% với năm 2022.
Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cho biết hệ thống đường sắt của nước này vận chuyển 16,4 triệu hành khách vào ngày 2/10, tăng 175,8% so với cùng ngày năm ngoái. Công ty này đã triển khai hơn 900 dịch vụ bổ sung giữa các thành phố nổi tiếng để vận chuyển nhiều khách du lịch hơn.
Theo tập đoàn Thượng Hải của Đường sắt Trung Quốc, chỉ riêng tại khu vực đồng bằng sông Dương Tử, bao gồm Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang, ước tính 3,5 triệu người di chuyển bằng tàu hỏa trong một ngày, tăng 28% so với kỳ nghỉ lễ năm 2019 trước dịch.

Biển người ở cảng Victoria (Hong Kong) hôm 1/10.
Một số tỉnh, bao gồm Hà Bắc ở phía Bắc và Giang Tô ở phía Đông, đã tăng số lượng điểm sạc dọc đường cao tốc để hỗ trợ số lượng chủ sở hữu ôtô điện sạc xe. Bộ Văn hóa và Du lịch cho biết dự kiến tuần lễ vàng năm nay sẽ mang lại doanh thu 782,5 tỷ tệ (107,4 tỷ USD, khoảng 2,6 triệu tỷ đồng) cho ngành du lịch nội địa.
Theo Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc đã đón 6,8 triệu du khách trong ba ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trong khi tỉnh Quảng Đông phía nam cho biết 150 danh lam thắng cảnh lớn trong tỉnh đã đón khoảng 7,8 triệu du khách trong cùng thời gian.
Cơ quan hải quan ở tỉnh đảo Hải Nam phía Nam - nơi có chính sách miễn thuế đặc biệt - cho biết các cửa hàng miễn thuế của họ đã bán được 264 triệu tệ (khoảng 900 tỷ đồng) hàng hóa trong ba ngày đầu tiên. Trong khi đó, các rạp chiếu phim đã thu về hơn 1,2 tỷ tệ (4.000 tỷ đồng) tại phòng vé tính đến chiều Chủ nhật, con số này gần bằng tổng doanh thu 1,5 tỷ tệ trong cả kỳ nghỉ lễ năm ngoái.
Nguyên Chi (Theo SCMP)