![]() |
Toàn bộ khu cao ốc này đang bị rao bán. |
Khu đất 411m2 tọa lạc tại 34-36B Đinh Bộ Lĩnh, phường 24 quận Bình Thạnh do bà Phạm Thị Bông đứng tên, được Sở Xây dựng TP HCM cấp phép xây dựng làm cao ốc văn phòng từ tháng 4/2005.
Sau đó công ty Tân Hoàng Thân do ông Võ Hữu Thân làm giám đốc đã mua lại. Tháng 11/2006, Sở Xây dựng TP HCM đã cho phép Tân Hoàng Thân chuyển thành “căn hộ cao cấp - văn phòng cho thuê Tân Hoàng Thân”. Tuy nhiên, Sở Xây dựng ghi rõ “để hạn chế gia tăng dân số trong khu vực, chủ đầu tư hạn chế 50% căn hộ cho thuê và 50% căn hộ để ở”.
Trước đó, UBND quận Bình Thạnh cũng yêu cầu Tân Hoàng Thân phải thực hiện đúng như yêu cầu của Sở Xây dựng. Nhưng Tân Hoàng Thân đã bất chấp các văn bản này, ngang nhiên quảng cáo đây là khu căn hộ cao cấp Royal dùng để ở và rao bán đến 11/13 tầng với giá bình quân 12,9 triệu đồng mỗi m2 từ tháng 8.
Cho đến nay, toàn bộ 11 tầng với 33 căn hộ từ 71 đến 94m2 đã bán hết và đang được chào bán lại với giá chênh lệch 200 - 300 triệu đồng căn nhưng chưa khách hàng nào biết rằng mình có thể không thể sở hữu được căn hộ đã mua vì bị biến đổi công năng.
Trong vai người đi mua lại căn hộ cao cấp Royal, chúng tôi nhiều lần xin chủ đầu tư cho xem văn bản cho phép biến 11/13 tầng thành căn hộ cao cấp nhưng luôn bị hẹn. Sau nhiều lần hẹn đi hẹn lại, Vietpearl, đơn vị phân phối căn hộ thừa nhận không có.
Ông Võ Hữu Thân cũng hứa “sẽ tìm để cung cấp” nhưng nhiều ngày trôi qua chẳng thấy bóng dáng của văn bản nào cho phép Tân Hoàng Thân biến đổi cao ốc văn phòng thành căn hộ.
Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh và Sở Xây dựng cũng khẳng định là không hề cho phép Tân Hoàng Thân dùng toàn bộ 13 tầng của cao ốc Royal để bán cho khách hàng làm căn hộ cao cấp để ở như họ đang làm.
Trong hợp đồng hứa mua bán giữa Tân Hoàng Thân và khách hàng, công ty này ghi rõ “căn cứ vào giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng cho khu căn hộ cao cấp Royal...” nhưng Sở Xây dựng chỉ cấp phép cho xây “cao ốc văn phòng”. Sau đó, Sở có sửa lại nhưng cũng chỉ chấp thuận 50% căn hộ để ở.
Thế nhưng Tân Hoàng Thân chỉ để lại 1 trong 13 tầng làm văn phòng, tầng còn lại dự kiến làm siêu thị, quán cà phê, sảnh tiếp tân... và thiết kế 1 tầng làm căn hộ để ở.
Công ty này luôn cố tình cho đây là căn hộ cao cấp, thậm chí khi được hỏi làm sao để làm “sổ hồng” vì Nhà nước không cho phép biến đổi công năng thì Tân Hoàng Thân thản nhiên trả lời: “Cứ yên chí, chúng tôi lo được”.
Anh T. (quận 1) tỏ ra ngạc nhiên: “Họ luôn khẳng định với tôi đây là căn hộ cao cấp, nếu như căn hộ tầng 4 tôi đã mua bị Sở Xây dựng xác định là phần cho thuê và không làm giấy tờ được thì xem như lỗ nặng vì bỏ cả tỷ bạc vào đây, chưa kể mua lại đắt hơn 150 triệu đồng”.
Trong khi các khu căn hộ cao cấp khác thanh toán theo tiến độ 10% tổng số tiền với thời gian ít nhất 3 tháng một lần thì Tân Hoàng Thân yêu cầu khách hàng trả 10% hàng tháng!
Luật sư Nguyễn Thanh Bình (TP HCM) cho biết: “Nếu cơ quan có thẩm quyền không cho phép đổi từ cho thuê văn phòng sang để ở thì người mua không thể làm giấy tờ sở hữu. Tại dự án này, Tân Hoàng Thân đã sai phạm”.
Với nhiều điều khoản bất lợi trong hợp đồng thì không chỉ khách hàng mua giá gốc thiệt thòi nếu không xác lập được quyền sở hữu căn hộ mà những người mua lại càng gặp rủi ro lớn vì có tranh chấp thì họ cũng chỉ đựoc trả lại giá gốc 12,9 triệu một m2 dù giá hiện tại đã lên tới 17 triệu đồng, nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng là hoàn toàn có thật như khẳng định của ông Bình.
Từ khi Tân Hoàng Thân rao bán căn hộ cao cấp Royal rộng rãi, công khai và biến gần hết cao ốc văn phòng thành căn hộ để ở đã hơn 4 tháng nhưng đến nay Sở Xây dựng TP HCM “mới nghe” khi chúng tôi phản ánh và chờ “kiểm tra lại”.
Với vụ vi phạm này một lần nữa cho thấy việc quản lý các dự án căn hộ cao cấp tại TP HCM còn quá nhiều lỗ hổng và nếu để tình trạng này kéo dài, thiệt hại ngày càng đè nặng lên khách hàng.
(Theo Tiền Phong)