Morientes - vũ khí tối thượng!
![]() |
Fernando Morientes là một trong những yếu tố quan trọng nhất, đóng góp vào thành công của Monaco, mùa này. |
Không thể bỏ qua sự đóng góp đáng kể của nhiều cầu thủ chủ chốt khác như Ludovic Giuly hay Jerome Rothen, nhưng sự hiện diện của Fernando Morientes ở Champions League là yếu tố quan trọng nhất về nhân sự, giúp Monaco có mặt trong trận cuối cùng của giải đấu số một châu Âu, cấp CLB mùa giải năm nay. Hoạt động ở vị trí tiền đạo lùi, tuyển thủ Tây Ban Nha chơi hiệu quả hơn so với khi giữ vai trò tiền đạo mũi nhọn ở Real Madrid. Anh thừa nhận điều này với báo chí: "Để có thể ăn ngon, đôi khi bạn cần phải biết nấu bếp. Ở vị trí hiện nay trong đội hình của Monaco, tôi giữ vai trò kiến thiết, thực hiện những đường chuyền và ghi bàn. Khi còn ở Real, với Raul và Zidane ở phía sau, tôi không thể nào phát huy vai trò này". Một vài con số có thể chứng minh cho lời của Morientes. Trong lần cuối cùng tham dự Champions League dưới màu áo của Real, anh không ghi được bàn nào trong 284 phút trên sân. Nhưng với Monaco, anh ghi được 9 bàn trong 941 phút, trong đó có 2 bàn vào lưới đội bóng cũ.
Sự bùng nổ tài năng của các cầu thủ trẻ
Hồi đầu mùa bóng, HLV Deschamps nêu ra mục tiêu rất rõ ràng: Đoạt chức VĐ Pháp và tranh thủ các trận đấu ở Champions’ League để giúp các cầu thủ của ông trưởng thành. Rõ ràng đây là mục tiêu rất thực tế đối với đội bóng thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Monaco. Trong lực lượng cầu thủ của Deschamps, chỉ có 5 người đã từng dự Champions’ League trước khi mùa bóng bắt đầu. Điển hình là hàng phòng ngự chủ chốt của Deschamps, bao gồm Givet - Rodriguez - Squillaci - Evra, không cầu thủ nào đã từng khoác áo đội tuyển. Chỉ duy nhất Rodriguez có kinh nghiệm tham gia... 1 trận ở Champions League. Thế mà sự khao khát chiến thắng đã biến lực lượng cầu thủ trẻ trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp Monaco thành công ở Champions’ League.
Bản lĩnh của HLV Deschamps
![]() |
HLV Deschamps đã thành công trong việc xây dựng một tập thể thống nhất và tổng hợp được sức mạnh từ từng vị trí. |
Theo cách nhìn của Tuổi Trẻ, dù mới 35 tuổi và chỉ bước vào sự nghiệp HLV 3 mùa bóng, cựu thủ quân đội tuyển Pháp đã thể hiện khả năng của một nhà lãnh đạo giỏi. Sau những trục trặc ban đầu (những mâu thuẫn với Marco Simone, Marco Gallardo, Oliver Bierhoff, Christian Panucci), Deschamps tự điều chỉnh và tạo được bầu không khí đoàn kết ở Monaco. Từng là một "chiến sĩ" khao khát và quyết tâm chiến thắng, ông truyền đạt rất tốt điều này đến các cầu thủ của mình. Với kinh nghiệm 103 lần khoác áo đội tuyển Pháp và nhiều lần tham dự các giải ở qui mô châu Âu, Deschamps biết rõ tâm tư các cầu thủ khi tham gia các giải lớn để có thể giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn về tâm lý. Khi còn là cầu thủ, ông luôn quan tâm đến cách thức các HLV giải quyết những trục trặc khi điều khiển một trận đấu và bây giờ, những kinh nghiệm này đã giúp Deschamps làm tốt vai trò của ông ở Monaco.
Chiến thuật đa dạng
Trước mọi đối thủ, trên mọi mặt trận, HLV Deschamps luôn sử dụng hàng phòng ngự 4 người. Nhưng đối với 2 tuyến còn lại, ông thực hiện nhiều "biến hóa" nhờ sự cơ động của các cầu thủ. Trong trận ra quân ở Champions League mùa này, gặp Eindhoven trên đất Hà Lan (2-1), Deschamps đưa tiền vệ Giuly chơi cao hơn thường lệ, trong vai trò của một tiền đạo, nhằm tận dụng tốc độ và khả năng "gây rối" của anh trong hàng phòng ngự đối phương. Kể từ đó, Deschamps nhiều lần áp dụng công thức này ở Champions League. Ở trung tuyến, ông từng xếp 3 cầu thủ giữ vai trò tiền vệ phòng ngự, gồm Cisse, Zikos và Benardi. Đây chính là lý do giúp AS Monaco giành kết quả tốt trong trận đấu ở Eindhoven. Deschamps cũng đã đưa Rothen chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự trên trục giữa thay vì ở vị trí cánh trái sở trường của anh và giao nhiệm vụ tấn công cho bộ ba Giuly - Morientes - Prso. Công thức này đã được áp dụng và đạt kết quả mỹ mãn trong 2 trận gặp Real Madrid (3-1) và gặp Chelsea (3-1) trên sân Louis-II.