Ông Li, 73 tuổi, bị phạt 144.200 nhân dân tệ (21.500 USD) sau khi thuê vài công nhân hồi tháng 1 cắt tỉa cây nguyệt quế long não mà ông mua và trồng trong khu dân cư nơi ông sinh sống từ 20 năm trước.
Tuy nhiên, giới chức địa phương thông báo rằng ông Li đã vi phạm các quy định về cây xanh khi chặt cây mà không có sự đồng ý của của chính quyền và vụ chặt tỉa cây này "quá mạnh tay", CCTV đưa tin hôm 22/8.
"Tôi không hiểu sao mình lạị bị phạt nặng như thế", ông Li nói. "Tôi không muốn chặt hết cả cây. Đây là cái cây mà tôi đã mua và không hề có ý định đốn nó. Tôi yêu cây nên mới mua nó về. Mục đích của tôi chỉ là cắt tỉa cho nó thấp hơn, để vài năm tới không phải tỉa cho nó nữa".
Li, một giáo viên cấp hai về hưu, nói rằng ông mua cây giống về trồng từ năm 2002. Ban đầu, ông trồng nó trong sân căn biệt thự của mình ở quận Tùng Giang, ngoại ô Thượng Hải. 10 năm trước, khi các nhánh và lá cây chắn ở cửa sổ gia đình, ông Li quyết định chuyển nó ra trồng ở nơi công cộng gần khu đất nhà mình.
Các quan chức cho hay do cây đang cao 2 mét và vẫn còn sống, hành động của ông Li được xem là "đốn cây" thay vì "cắt tỉa". Ho cho rằng việc làm của ông Li sẽ khiến cây không thể phục hồi hình dạng vòm xoè trong một chu kỳ sinh trưởng.
Theo quy định của cơ quan quản lý cây xanh Thượng Hải năm 2006, cây nguyệt quế long não của ông Li, có đường kính gần 40 cm, được định giá gần 29.000 nhân dân tệ (tức khoảng 4.500 USD). Người chặt phá loại cây này sẽ bị phạt gấp năm lần giá trị của nó.
Li cho hay ông đã nộp phạt xong 144.200 tệ, nhưng cảm thấy hình phạt là "sai trái".
"Tôi yêu cây cối và hoa cỏ. Tôi yêu thiên nhiên. Vậy mà cuối cùng tôi lại bị phạt tội phá hoại cây xanh", ông nói. "Tôi thấy khá sai và bất lực".
Li cho hay trước khi tỉa cây, ông đã gọi cho cơ quan chức năng để xem có cần thực hiện thủ tục xin cấp phép gì hay không. Tuy nhiên, giới chức nói rằng họ không xử lý đơn từ các cá nhân.
Theo SCMP, không rõ đây có phải là vụ chặt cây bị phạt nặng nhất ở Thượng Hải hay không, nhưng là vụ đầu tiên nhận nhiều sự chú ý và bình luận rộng rãi trong vòng 10 năm qua.
"Điều gì mới gây ra tổn hại lớn hơn? Tỉa cây của chính mình hay trừng phạt người khác một cách cứng nhắc mà không cân nhắc đến hoàn cảnh cụ thể của họ?", Bai Yansong, một biên tập viên tin tức trên CCTV đặt câu hỏi khi đưa tin về sự việc. "Có thể các bên liên quan đến sự việc này nên đưa ra lời giải thích hợp lý hơn bởi đây là vụ việc liên quan đến vấn đề quản lý tốt đô thị".
Vụ việc của ông Li thu hút hơn 130 triệu lượt xem và 10.000 bình luận trên Weibo kể từ khi nó được chia sẻ trên mạng xã hội từ một tuần trước.
"Hình phạt này nghiêm khắc quá. Nếu là tôi, tôi chỉ đồng ý hình phạt vài trăm tệ thôi", một người bình luận.
"Chính quyền có thể đưa ra cảnh báo bằng lời nói đối với trường hợp vi phạm lần đầu không? Bởi sau tất cả, không phải ai cũng biết rõ các quy định", một người khác ý kiến.
Hướng Dương (Theo SCMP)