Chiều 5/1, ông Trần Văn Chung, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết ông Thiềng là người trực tiếp ký giấy cho du học sinh Mỹ (trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) rời khu cách ly sớm dù chưa có kết quả xét nghiệm lần 2.
"Đây là lời cảnh tỉnh cho các trung tâm y tế, đơn vị trong việc thực hiện cách ly. Việc ký giấy xác nhận cho về nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm là không đúng quy định", ông Chung nói.
Sở Y tế Hà Nội cũng giao Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ tiếp tục rà soát các cán bộ liên quan để có hình thức xử lý kỷ luật.
Theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, công dân Việt Nam về từ nước ngoài phải có ít nhất hai lần xét nghiệm âm tính trong thời gian cách ly tập trung 14 ngày mới được rời khỏi khu cách ly. Sau đó, những người này phải tiếp tục cách ly 14 ngày tại nơi lưu trú, ngày cuối cùng sẽ được lấy mẫu lần 3.
Nam sinh trên nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 21/12/2020 và được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 59 (Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Trong thời gian cách ly, anh được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xét nghiệm lần một ngày 23/12/2020 cho kết quả âm tính với Covid-19. 20h ngày 4/1, CDC Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm lần thứ hai cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19.
Tuy nhiên, gia đình đã đón bệnh nhân này về TP Hạ Long (Quảng Ninh) vào sáng cùng ngày. 22h30 ngày 4/1, nhận được thông tin từ CDC Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hạ Long đã họp khẩn, triển khai ngay các biện pháp phòng dịch. Bệnh nhân trên đã được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị bằng xe chuyên dụng. Các trường hợp là F1 (bố mẹ, anh trai, bạn gái anh trai và lái xe) cùng 13 F2 cũng được đưa đi cách ly.
Việt An