Ngày 23/12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Văn Cảnh (17 tuổi), Đào Văn Dũng (22 tuổi), Đỗ Hữu Sơn (17 tuổi) và Nguyễn Văn Thoại (20 tuổi) cùng trú ở huyện Phú Xuyên, về tội danh giết người.
10h ngày 2/11/2010, nhóm 4 thanh niên trên cùng một số người khác mang theo dao nhọn, đi xe máy tới cổng trường THPT Phú Xuyên B tìm người để đánh. Cả bọn đợi đến giữa trưa nhưng không thấy nên rủ nhau về.
![]() |
Nhóm sát thủ giết người vô cớ trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Khi tới gần bưu điện xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, nhóm Cảnh thấy anh Nguyễn Cao Cường (17 tuổi, ở xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên) chở bạn gái. Thấy anh Cường tóc nhuộm đỏ, Cảnh nói “Sếu đầu đỏ đây rồi”, liên chặn xe, ép vào lề đường.
Sau mấy câu hỏi, Thoại xông đến đấm anh Cường. Nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy. Cảnh đuổi theo đâm một nhát vào lưng anh Cường. Tiếp đó, kẻ côn đồ nhí đâm nhiều nhát vào tay mặc cho nạn nhân van xin. Thoại cũng cầm dao xông vào đâm, rồi cả bọn cùng lao tới đá vào mặt, đầu anh Cường. Nạn nhân tử vong sau đó.
Trước vành móng ngựa, nhóm hung thủ khai nhận hành vi giết anh Cường vô cớ. Cảnh là chủ mưu, nhưng khi gây án anh ta chưa tuổi thành niên nên có bố mẹ giám hộ.
Tuy nhiên, khi được hỏi về việc bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, người giám hộ của Cảnh cho rằng, khi nào anh ta lớn hơn sẽ lo.
HĐXX sau khi xem xét đã tuyên phạt Cảnh 18 năm tù, mức án cao nhất của bị cáo chưa thành niên, Thoại tù chung thân, Dũng 18 năm, Sơn 11 năm.
Việt Dũng