Thứ hai, 27/10/2025, 20:52 (GMT+7)

Bệnh viện Trung ương Huế chìm trong biển nước

Bệnh viện Trung ương Huế nằm ở vị trí khá cao, hiếm khi bị ngập lụt nhưng từ chiều 27/10 đã 'chìm trong biển nước'.

Khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế chiều nay. Huế từng xảy ra nhiều trận lụt nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi Bệnh viện Trung ương Huế, nằm cạnh UBND Thành phố, bị ngập.

Nước tràn vào các phòng bệnh ở tầng trệt khiến bệnh nhân và người nhà không thể đi lại, sinh hoạt như bình thường, hoạt động khám chữa bệnh cũng bị gián đoạn.

'Ốm đau đã khổ giờ lại còn lụt lội thế này, thương người dân Huế quá', nhiều người bình luận trên mạng xã hội.

Trong sân bệnh viện nước dâng ngày càng cao, cả thân nhân, người bệnh và các nhân viên y tế phải lội bì bõm. Một số người mang xuồng vào để thuận tiện di chuyển.

Sơ tán bệnh nhân khỏi khu vực ngập lụt ở Bệnh viện Trung ương Huế
 
 

Do ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập lụt, nhiều khoa tại bệnh viện TW Huế bị ngập sâu tối 27/10. Công an thành phố Huế đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp bác sĩ, nhân viên y tế, bảo vệ... đưa bệnh nhân, các trang thiết bị lên tầng cao để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. Video: Bộ Công an

Tại nhiều nơi trong thành phố Huế, nước ngập lút bánh xe ôtô, khiến loạt phương tiện chết máy, chịu cảnh ngâm mình giữa 'biển nước'.

Người dân nỗ lực giải cứu 'xế hộp' bằng cách buộc dây, kéo xe lên khỏi mặt nước đưa đến nơi cao hơn.

Tối 27/10, nước dâng tới đùi người lớn, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Chính quyền thành phố Huế đã cảnh báo đỉnh lũ đang tới và có khả năng vượt mức lịch sử đã ghi nhận trong các năm 2020 - 2023 ở tỉnh này.

Người dân được khuyến cáo tránh di chuyển vào ban đêm, hạn chế lưu thông vùng thấp trũng và tích trữ lương thực, thuốc men thiết yếu tại chỗ. Các phương tiện cứu hộ, tàu thuyền, bè di động đã được huy động để hỗ trợ những khu vực bị cô lập.

Một người đàn ông có nhà ở phường An Cựu cố gắng đưa đồ đạc của gia đình lên cao để tránh nước ngập gây hư hỏng.

Trung tâm thành phố Huế chìm trong biển nước.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, hai ngày qua miền Trung mưa lớn, tâm mưa là Huế và Đà Nẵng. Hàng loạt thủy điện phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập, làm gia tăng mức độ ngập lụt ở hạ du. Khu vực đô thị của Huế, Hội An, vùng Đại Lộc, Duy Xuyên của TP Đà Nẵng đang ngập 0,5-1 m.

Từ sáng 27/10, mưa lớn kéo dài ở khu vực thành phố Huế và các vùng lân cận đã khiến mực nước sông vượt báo động 3, nhiều điểm bị ngập sâu. Theo số liệu từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 7h sáng cùng ngày, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đo được khoảng 3,58m - vượt mức báo động 3 gần 0,08m; mực nước sông Bồ tại Phú Ốc là 4,52m, cũng vượt báo động 3.

Người dân chèo xuồng đi lại trên đường ở Huế
 
 

Trung Nguyễn
Ảnh: FB Duong Huu Thanh, Giahuy Ngo, Võ Thạnh, Đức Hiếu

Đánh giá phiên bản mới