Tại bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hoàn Mỹ (TP HCM) khoảng 50% thuốc chưa có hóa đơn tài chính; nhà thuốc của chi nhánh công ty Cổ phần Y tế dược phẩm Vimedimex trong khuôn viên Viện Da liễu Quốc gia kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc. Nhà thuốc tại bệnh viện E (Hà Nội) lưu hành thuốc hết hạn sử dụng do không tuân thủ các yêu cầu bảo quản thuốc...
16 nhà thuốc bệnh viện và 14 nhà thuốc xung quanh khu vực bệnh viện bị kiểm tra. Kết quả cho thấy, hầu hết các nhà thuốc bệnh viện kinh doanh thuốc có hóa đơn tài chính theo đúng quy định. Đoàn thanh tra đã so sánh giá bán 151 loại thuốc bán tại nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện thì thấy 7,9 % mặt hàng có giá bán cao hơn khoảng 3%-5% giá bán trung bình tại một số nhà thuốc trước khu vực bệnh viện.
Tại TP HCM, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện một số sai phạm ở 4 nhà thuốc trước khu vực bệnh viên như bán thuốc quá giá quy định, hóa đơn không rõ ràng...
Theo ông Trần Ngọc Nga, qua đợt thanh tra này, đoàn cũng đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành những quy định riêng về hoạt động quản lý, điều chỉnh hoạt động của nhà thuốc trong các cơ sở khu chữa bệnh. Ông Nga cho rằng, dù bệnh nhân nội trú hay ngoại trú cũng thường mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện. Do đó cần xác định rõ hơn trách nhiệm của giám đốc cũng như trưởng khoa dược trong việc quản lý các nhà thuốc trong các cơ sở điều trị.
Theo ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược VN, những tháng cuối năm 2007, Bộ sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý Nhà nước về giá thuốc và có những biện pháp xử lý nghiêm những cơ sở sai phạm.
(Theo Người Lao Động)