![]() |
Trung tâm Y tế Ba Tơ bỏ cho cỏ mọc. |
Gần 6 tỷ đồng là số tiền được đầu tư xây mới, trong đó vốn ADB trên 4,5 tỷ, vốn đối ứng của Quảng Ngãi trên 1 tỷ. 80 giường bệnh với đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại sẽ được cung cấp cho cơ sở y tế này sau khi hoàn thành là điều mà bất cứ một huyện vùng cao nào cũng mơ ước.
Cách đây 3 năm, Bệnh viện C. Đà Nẵng đã trang bị cho TTYT Ba Tơ một phòng mổ, đồng thời cử những bác sĩ giỏi vào Ba Tơ để "truyền nghề" cho các thày thuốc tại đây. Những ca phẫu thuật đơn giản không còn phải xuống Bệnh viện Quảng Ngãi nữa, mà có thể giải quyết tại chỗ. Thế nhưng, tất cả những ưu ái đó không còn phát huy tác dụng nữa, khi công trình xây dựng TTYT Ba Tơ bị treo lơ lửng cho mưa nắng gặm mòn.
Sau khi Tổng công ty Chè VN thắng thầu, cơ sở cũ của TTYT bị đập bỏ, toàn bộ bệnh nhân và thày thuốc buộc phải "di tản", chia nhỏ ra thành 5 nơi. Trụ sở của Đội vệ sinh phòng dịch huyện được trưng dụng làm nơi điều trị bệnh nhân. Chỉ có hai phòng, chừng trăm mét vuông, nhưng bệnh nhân luôn kín chỗ, có những lúc, hai người bệnh nằm chung một giường.
Bác sĩ Huỳnh Hữu Lục, Phó Giám đốc TTYT Ba Tơ, nói: "Do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên các phòng chuyên dụng đều phải đóng cửa. Ví như không có phòng X.quang, nên chỉ cần gãy tay - chân dù rất nhẹ, chúng tôi cũng phải chuyển bệnh nhân lên tuyến tỉnh, vừa phiền phức cho y tế tuyến trên, vừa tốn kém cho người bệnh". Phần lớn các thiết bị y tế được trang bị cho TTYT mấy năm qua, nay đành "đắp chiếu". Bác sĩ Lục lo lắng: "Nếu không tiếp tục hoàn thiện cơ sở y tế đang xây, toàn bộ thiết bị y tế sẽ hỏng".
Không chỉ người bệnh chịu thiệt, mà số gia đình ở chung quanh "bệnh viện tạm" này cũng hết sức bất bình vì tình trạng ô nhiễm từ chất thải y tế cũng như khâu vệ sinh của bệnh nhân.
Tổng công ty Chè VN ở tận Hà Nội, gần như "trốn biệt" từ hôm trước Tết âm lịch. Công trình đã xây xong phần thô, chỉ còn hoàn thiện một vài hạng mục về điện, nước nữa là có thể đưa vào sử dụng. Thế nhưng, toàn bộ công nhân thi công công trình này đã "rút quân", mà không có dấu hiệu gì để tin rằng họ sẽ trở lại.
Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi nêu ba nguyên nhân khiến công trình giao cho "cỏ mọc": Một là mưa bão liên tục, khiến tiến độ bị ảnh hưởng; hai là giá vật liệu xây dựng tăng vọt nên nhà thầu thua lỗ, muốn bổ sung thêm kinh phí; ba là năng lực tài chính của nhà thầu quá kém.
Ngành y tế đã nhiều lần yêu cầu Tổng công ty Chè VN tiếp tục hoàn thiện công trình, nhưng đều nhận ở họ những lời hứa.
(Theo Lao Động)