![]() |
Bệnh nhân tiểu đường tự tiêm insulin. |
Theo số liệu của WHO, số bệnh nhân tiểu đường ở châu Á hiện là 90 triệu, chiếm 80% số bệnh nhân tiểu đường của thế giới. WHO dự báo trong một thập niên nữa, số người bệnh tiểu đường ở châu Á sẽ tăng lên 200 triệu. Các hệ quả của nó là 75% người bệnh chết vì bệnh tim và 25% còn lại vì hư thận. Như vậy số tử vong vì bệnh tiểu đường nhiều gấp đôi số tử vong vì các bệnh truyền nhiễm.
Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là hai nước có số bệnh nhân tiểu đường cao nhất khu vực trong thập niên tới: Trung Quốc khoảng 50 triệu người và Ấn Độ hơn 40 triệu, khiến mỗi nền kinh tế bị thiệt hại 500 tỷ USD vào tiền chăm sóc y tế, thất thoát năng lực sản xuất.
Theo WHO, "giải pháp tốt nhất là các chính phủ phải nhận biết mối đe dọa của bệnh tiểu đường để có hành động nghiêm túc với nó". WHO cũng cho biết đã dành ra 6% tổng ngân sách để giúp nghiên cứu giải quyết căn bệnh này.
(Theo Tuổi Trẻ)