![]() |
Vợ chồng nên sống lành mạnh để giữ gìn hạnh phúc. |
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của bệnh nhân, bác sĩ H. nói một cách thận trọng: "Nghĩa là chị mắc một thứ virus lây truyền qua quan hệ tình dục. Chúng tôi sẽ cho chị làm xét nghiệm cả HIV".
Người phụ nữ đau khổ đi đi lại lại trong phòng khám, luôn miệng chất vấn bác sĩ như vậy. Bây giờ chị mới biết, sùi mào gà là bệnh khủng khiếp. Nó nhỏ như đầu một cái kim, trông giống như mào một con gà và lắt léo trong cổ tử cung. Nếu nó lây lan, chỗ mọc trong như một cái súp lơ. Bệnh này chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục, nhất là những người có quan hệ với gái mại dâm.
"Ngoài chồng ra tôi không có ai khác. Chồng tôi hiền lành nhất thế gian này. Anh chưa bao giờ ngủ qua đêm ở đâu", chị nói.
Chị theo chân bác sĩ lên tận phòng làm việc, năn nỉ: "Bác sĩ ơi, chị khám lại giúp tôi xem có nhầm không. Không thể có chuyện như thế được. Hay hôm nay chị mệt quá nhìn không rõ".
Kéo ghế cho bệnh nhân ngồi, cố nén sự mệt mỏi, bác sĩ nói: "Với kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề, tôi có thể đảm bảo với chị rằng, đúng là chị mắc bệnh này. Còn tại sao nó có trong người, tôi giải thích với chị rồi. Chị nên sang phòng bên để các y tá lấy mẫu máu xét nghiệm, mai quay lại lấy kết quả và chúng tôi sẽ có biện pháp điều trị".
Tâm trạng rối bời, người phụ nữ ra về trong ngờ vực, ấm ức. Nếu như lời bác sĩ nói, dứt khoát bệnh này lây qua đuờng tình dục. Mình ư? Chắc chắn không. Mình chưa làm điều gì có lỗi với chồng. Vậy là do chồng. Mình phải nói gì với anh ấy đây.
Hôm sau nhận được kết quả xét nghiệm HIV âm tính, chị thở phào. Để điều trị bệnh sùi mào gà, bác sĩ chỉ định dùng phương pháp đốt bằng tia laser, giữ vệ sinh sạch sẽ và kiêng quan hệ trong vòng một tuần.
Nếu có triệu chứng khó chịu, nhớ quay lại khám. Chị còn biết thêm rằng, bệnh tuy không gây chết người ngay nhưng để chữa cho nó tiệt nọc cũng không dễ.
Sau vài ngày suy nghĩ, nhân dịp vợ chồng vui vẻ nằm bên nhau, chị hỏi: "Dạo này mình có thấy trong người khác không?". "Khác là khác cái gì?", chồng chị ngạc nhiên nhìn vợ." Là thấy chỗ ấy đỏ, ngứa hay hằn lên gì đó". "Em có chuyện gì vậy?", anh bật dậy hỏi chị.
Chị hoảng hốt. Lỡ không phải do anh ấy, mình biết giải thích thế nào. Chồng chị là một người mẫu mực, ghét sự dối trá và chuyện ngoài luồng. Chắc chắn anh ấy sẽ truy đến cùng và hạnh phúc gia đình sẽ lâm vào vực thảm đen tối. Nhưng rõ ràng không phải mình. Phải nói để anh ấy có biện pháp điều trị khi bệnh tái phát.
Hít một hơi thật sâu, chị kể một mạch về chuyện mình đi khám và điều trị. Ban đầu anh hỏi thăm và trách vợ không cho mình biết. Nhưng đến khi biết rõ nguyên nhân, nguồn gốc bệnh, anh đột nhiên im lặng.
Người chồng âm thầm đến trung tâm da liễu khám và xin được tư vấn. Tại đây anh kể với bác sĩ về một lần trót lỡ khi đi công tác xa nhà được cán bộ cơ sở đãi sau một bữa tiệc say quên trời đất.
Lần ấy anh vừa lo sợ, vừa giận mình. Rồi câu chuyện cũng qua đi như một tai nạn nghề nghiệp. Hôm nay anh ân hận vì làm tổn thương đến vợ.
Nhưng chuyện này anh không đủ can đảm nói với chị. Còn chị vì hạnh phúc gia đình, vì những điều khó nói nên đành chấp nhận con virus khốn kiếp và cả sự im lặng của chồng.
Theo bác sĩ Nguyễn Phương Lan, Phó Giám đốc Viện Da liễu Hà Nội, sùi mào gà là bệnh do một loại virus có tên Papilloma gây ra các nốt mụn sần trên da. Bệnh nhân có một hoặc nhiều tổn thương mềm màu đỏ thịt tươi. Tuỳ thuộc vào kích thước và nơi tổn thương khu trú mà sùi mào gà có thể gây đau, mủn nát và ngứa. Những mụn trên cơ quan sinh dục rất dễ lây khi có tiếp xúc trong quan hệ tình dục. Sau hai đến ba tháng virus xâm nhập có thể thấy xuất hiện một mụn sần. Các mụn khác sẽ phát triển tập trung nhiều xung quanh mụn ban đầu và sùi lên như hoa súp lơ hay cái mào gà. Có những mụn không sùi lên mà mỏng, mềm. Mụn có thể phát triển ở dương vật, âm đạo và xung quanh da hậu môn. Nhiều trường hợp không nhìn thấy mụn vì mụn mọc trong âm đạo, hậu môn và người mắc bệnh không biết vì không thấy đau. Sùi mào gà khó chữa khỏi. Sau khi điều trị vẫn có khả năng lây truyền bệnh. Người ta có thể cắt mụn bằng laser, đốt lạnh hoặc đốt bằng hoá chất nhưng bệnh này hay bị mắc đi mắc lại và gây biến dạng cơ quan sinh dục, gây đẻ khó ở phụ nữ. Ở người bị suy giảm miễn dịch do nhiễm HIV hoặc do các nguyên nhân khác thường điều trị khó và hay bị tái phát hơn. Trên những người này ung thư tế bào gai xảy ra nhiều hơn. |
(Theo Gia Đình & Xã Hội)