Ca sĩ Mỹ Linh: Có bệnh thì phải chữa
Hứa mà không làm dĩ nhiên là đáng trách, nhất là đối với những người nổi tiếng. Tuy nhiên, "hòn ngọc còn có vết" huống chi con người. Đừng vì một sai lầm nhất thời của "sao" mà đánh giá cả một quá trình họ phấn đấu. Bản thân tôi, đôi lúc cũng phạm phải lỗi lầm...
Tôi quan niệm, có bệnh thì phải chữa. Chữa bằng cách trau dồi, nâng cao kiến thức nghề nghiệp của mình. Khi biết mình sai phải dũng cảm nhận lỗi, đứng lên. Lúc đó, dẫu có đòi hỏi mức cát-xê cao chăng nữa cũng xứng đáng.
Có một điều mà tôi nghĩ các "sao" nên ghi nhớ: Khi chúng ta đã là người nổi tiếng thì phải có trách nhiệm với những việc mình làm để không phụ lòng những người đã tin tưởng, kỳ vọng vào chúng ta.
Nhiếp ảnh Minh Hòa: Nhiều ngôi sao quá đặt nặng vấn đề tiền bạc
Bệnh mà những người nổi tiếng thường mắc phải là bệnh đến trễ và "hứa lèo". Tôi rất ghét những ai trễ hẹn. Tôn trọng giờ giấc làm việc của người khác cũng chính là tôn trọng mình. Lời hứa được đứng ngang với chữ Tín.
Theo tôi, nếu giữ được tác phong làm việc chuyên nghiệp sẽ không có chuyện chảnh hay chuyện hứa ảo.
Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao quá đặt nặng vấn đề tiền bạc. Tôi không nói đây là điều tốt hay xấu nhưng đừng để tiền trở thành "ông chủ" của mình. Khi đã nổi tiếng nên sống thật, chuẩn mực và giữ kẽ hơn. Vì là người của công chúng, dù muốn dù không, họ vẫn bị người khác dòm ngó. Cho nên chỉ còn cách tự mình giữ bản thân mình.
Họa sĩ Trịnh Cung: Hứa là một chiêu để chinh phục, làm xiêu lòng đối tượng
Hứa cuội là một căn bệnh phổ biến. Ở nước ngoài, nhiều người ra tranh cử tổng thống cũng thường hứa giúp dân thế này thế nọ, nhưng khi đương nhiệm lại... quên mất. Cho nên, tôi nghĩ "sao" hứa là chuyện bình thường.
Trước khi nổi tiếng, họ hứa để lấy điểm, để được mọi người chú ý. Sau khi nổi tiếng, họ vừa mắc bệnh... quên vừa không còn đủ thời gian để thực hiện những gì mình đã hứa.
Còn về vấn đề hét cát-xê thì một phần không phải do lỗi của họ. Chính các nhà tổ chức biểu diễn đã quá lăng xê họ. Đó là chưa kể việc trả người này cao, người kia thấp đã dẫn tới chuyện "sao" từ chối lời mời biểu diễn. Người nghệ sĩ phải luôn giữ đúng phẩm chất của mình. Đó là giữ gìn nhân cách và lương tâm nghề nghiệp. Đừng dễ dàng bán rẻ những thành quả mình đã dày công vun đắp.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tiền là thước đo công sức của mỗi người
Theo tôi, có hai lý do để hứa. Một là hứa để bản thân mình ghi nhớ và có trách nhiệm phải thực hiện cho bằng được. Hai là hứa để cho người được hứa thêm tin tưởng mình hơn.
Hứa mà không làm cũng có hai lý do. Thứ nhất: không thực hiện được vì điều kiện hoặc khả năng chưa cho phép và bản thân người hứa cảm thấy bị "mắc nợ". Thứ hai: hứa để người ta chú ý còn làm hay không sẽ tính sau.
Chuyện cát-xê cũng tương tự. Trong môi trường chuyên nghiệp, tiền là thước đo công sức của mỗi người. Nó giúp bạn ổn định cuộc sống để tập trung làm việc. Việc ra giá cao hay thấp, cũng không nằm ngoài khả năng này. Nếu nhà sản xuất trả tiền lương không xứng đáng thì làm sao họ có đủ lực đầu tư vào sản phẩm lớn được? Làm việc bằng tất cả trách nhiệm, nhiệt huyết thì khi lãnh lương, không có gì đáng xấu hổ.
Chuyên gia trang điểm Hùng Max: Từng chứng kiến "sao" vì cát-xê mà đánh mất mình
Từ một người bình thường bỗng nhiên trở thành ngôi sao nổi tiếng đã làm thay đổi cuộc sống của một số người. Nhưng không có nghĩa, nó sẽ làm thay đổi bản chất của họ. Nếu từng hứa mà không làm được thì tốt nhất là tự hỏi lương tâm. Nó cần một sự tự nguyện, một thái độ làm việc có trách nhiệm.
Cát-xê thật sự là vấn đề tế nhị. Nhưng nó không phải là thước đo để khẳng định sự thành công của một ngôi sao. Những ngôi sao cũng cần phải hiểu là mình đang đứng ở đâu và thời gian tồn tại của mình bao lâu. Để khi không còn tỏa sáng, họ vẫn có thể theo đuổi nghề mình yêu thích bằng sự chia sẻ, cảm thông của đồng nghiệp, khán giả.
Tôi từng chứng kiến một chuyện cũng chỉ vì cát-xê mà "sao" tự đánh mất mình. Công ty Debon làm một chương trình quảng cáo có nhờ bên trung gian giới thiệu người mẫu B.H. Hai bên thỏa thuận xong xuôi nhưng khi gặp được ban tổ chức B.H đã tùy tiện thỏa thuận lại giá cả, qua mặt trung gian. Chuyện không có gì đáng nói, nhưng đây là điều tối kỵ khi đi làm show. Đừng vì một chút tiền cát-xê mà làm ảnh hưởng đến uy tín của chính mình.
Khi đã trở thành người nổi tiếng thì điều quan trọng là phải biết người biết ta. Nhất là nên thỏa thuận với nhau rõ ràng và làm đúng những gì mình đã thỏa thuận thì dĩ nhiên sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra.
(Theo Mỹ Thuật)