Bài phát biểu của Becks được đánh giá nhiệt huyết và truyền cảm hứng, kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu đấu tranh cho quyền phụ nữ. Cựu tiền vệ 49 tuổi mở lời: "Ngày nay, có nhiều trẻ em gặp khó khăn và có nguy cơ hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử gần đây, và luôn là những trẻ em dễ bị tổn thương nhất phải đối mặt với những thách thức lớn nhất - đặc biệt là trẻ em gái. Các bé gái bị kìm hãm bởi nghèo đói, bạo lực và phân biệt đối xử".

Becks và con gái út Harper. Ảnh: Instagram David Beckham
Becks sau đó nhắc tới con gái Harper: "Tôi may mắn có ba con trai và một con gái xinh đẹp. Tôi muốn con gái Harper có được những cơ hội như các anh trai, và điều đó cũng nên đúng với tất cả các bé gái ở khắp mọi nơi".
Cựu sao Anh và bà xã Victoria có ba con trai Brooklyn, Romeo, Cruz đều đã trưởng thành cùng cô con gái 13 tuổi Harper.
Tiền vệ tài hoa một thời cho biết nhóm trẻ vị thành niên nữ đại diện cho "thế hệ các nhà lãnh đạo và nhà đổi mới tương lai lớn nhất thế giới. Anh nói: "Thật là một triển vọng thú vị nếu chúng ta có thể giải phóng tiềm năng của họ và hỗ trợ họ phát triển. Nhưng các bé gái cần nhiều hơn lời nói. Họ cần cơ hội. Họ cần hành động tập thể và họ cần đầu tư".

Becks nhận giải Pha lê tại Davos. Ảnh: EPA
Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới thường niên ở Davos, Becks được tôn vinh với giải thưởng Pha lê cho những hoạt động nhân đạo. Anh là Đại sứ thiện chí của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF 20 năm nay. Cựu tiền vệ MU nói làm đại sứ cho UNICEF là một "đặc ân".
Anh thổ lộ: "Trong thời gian này, tôi đã được chứng kiến gia đình mình lớn lên với tư cách là một người cha và một nhà hoạt động vì quyền trẻ em, tôi biết tầm quan trọng của việc lắng nghe con cái chúng ta - để nghe những câu chuyện của chúng, để soi sáng những khó khăn và đấu tranh cho tương lai của chúng".
Hoàng Trang (Theo Independent)