Bé gái hai tuổi, không tiết lộ danh tính, được đưa tới Bệnh viện Prince of Wales ở Randwick, bang New South Wales, sau ba tuần bị buồn nôn, nôn mửa và có các triệu chứng giống cảm lạnh, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết.
Chỉ 6 tháng trước khi xuất hiện các triệu chứng, cô bé đã hoàn thành đợt hóa trị thứ hai để kiểm soát bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ALL). Tình trạng sức khỏe của bé tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, trong vòng 4 ngày, bé phát triển hội chứng động kinh liên quan đến nhiễm trùng do sốt (FIRES) và bắt đầu bị động kinh.
Các bác sĩ đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm, bao gồm chụp cộng hưởng từ (MRI), đánh giá khả năng tự miễn dịch, đánh giá các bất thường về di truyền và xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để kiểm tra mầm bệnh vi khuẩn, nấm, virus hoặc mycobacteria. Tuy nhiên, tất cả đều không cho thấy điều gì đáng lo ngại.
Bệnh nhi được dùng thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh và thuốc chống động kinh để điều trị sưng não, giảm bớt khó chịu, nhưng không làm dịu được các triệu chứng và não bé tiếp tục sưng lên. Bé qua đời 27 ngày sau khi nhập viện.
Sau khi bé qua đời, các xét nghiệm y tế phát hiện em mang một chủng virus paramyxovirus-1 APMV-1 nghiêm trọng ở gia cầm, gây ra bệnh Newcastle. Đây là một bệnh do virus rất dễ lây lan và gây tử vong, ảnh hưởng đến chim và gia cầm, điển hình là chim bồ câu. Bệnh được đặt tên theo thành phố nơi bệnh xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1926.

Chim bồ câu dễ mang virus gây bệnh Newcastle. Ảnh: Alamy
Các chuyên gia y tế kết luận đứa trẻ chết vì sưng não do nhiễm trùng, có thể sau khi tiếp xúc với phân hoặc chất lỏng của chim bồ câu bị bệnh. Họ lưu ý trường hợp này nêu bật mối liên hệ giữa virus với việc điều trị bệnh bạch cầu, các tác nhân gây nhiễm trùng và biến chứng thần kinh, đặc biệt ở bệnh nhân trẻ tuổi.
Theo NY Post, trường hợp nhiễm APMV-1 đầu tiên được ghi nhận ở người tại Australia vào năm 1942. Một bệnh nhân nữ được cho là không cố ý tiếp xúc với bất kỳ động vật hoặc bệnh tật nào, thậm chí không đi du lịch.
Kể từ đó, thế giới ghi nhận 485 ca nhiễm virus APMV-1 ở người, với hơn một nửa ở Anh. Đến nay đã có 4 trường hợp tử vong ở Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc và Pháp. Bé gái trên là trường hợp thứ 5.
Trong một số ít trường hợp, khi lây nhiễm sang người, virus APMV-1 chỉ gây viêm kết mạc, thường được gọi là đau mắt đỏ.
Hướng Dương (Theo NY Post)