Bé Taliba, sống ở quận Kheri của bang Uttar Pradesh, được đưa đến bệnh viện ngay sau khi gặp tai nạn. Các bác sĩ đã loại bỏ thanh sắt cho Taliba trong một ca phẫu thuật kéo dài 35 phút. Họ cho biết vị trí đâm của thanh sắt không chạm vào bất kỳ dây thần kinh hay mạch máu quan trọng nào của bệnh nhân nhí, nhờ thế cô bé nhanh chóng hồi phục. Sau 8 tiếng phẫu thuật, Taliba có thể nói chuyện lại bình thường.
Bác sĩ Rajkumar Koli, người chỉ đạo ca phẫu thuật, cho biết: "Đây quả thật là trường hợp đáng thương nhất mà tôi gặp trong cuộc đời làm nghề của mình".
Trước đó, Taliba đang chơi ngoài trời thì bị ngã vào thanh sắt nhô ra. Thấy bạn bị thương, những đứa trẻ khác vội chạy về báo với gia đình cô bé. Họ cắt một phần thanh sắt, đưa Taliba đến bệnh viện gần nhất - cách hiện trường 15 km - vào khoảng 18h ngày 4/10.
Do tính chất nguy hiểm của vụ tai nạn, Koli từng phải nói với gia đình nạn nhân rằng họ nên chở cô bé đến một cơ sở y tế khách cách đó khoảng 140 km. Tuy nhiên, những người này không thể đi xa như thế, buộc Koli phải tiến hành ca mổ.
"Tình hình khá khó khăn vì cơ sở chụp x-quang của bệnh viện huyện không hoạt động sau 17h. Tôi đành báo cho bác sĩ gây mê tại chỗ và phẫu thuật cứu các mạch máu lớn xung quanh vùng bị đâm. Thanh sắt bị kẹt rất chặt. Để nới lỏng, tôi phải cắt từng đoạn ngắn một cm, từ từ kéo nó ra", bác sĩ Koli kể lại.
Koli cho biết rất may thanh sắt chưa chạm vào mạch máu lên não và khí quản. Vị bác sĩ ở Motipur nói: "Việc loại bỏ thanh sắt mà không ảnh hưởng đến các bộ phận khác là một thách thức. Sau khi cầm máu bên ngoài, băng bó vết thương, ổn định tình trạng, bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức. Sau ba ngày, bệnh nhân được xuất viện".
Hiện tại, Taliba nằm tại nhà để hồi phục sức khỏe. Cô bé hiện nói và ăn uống được, dự kiến có thể hoàn toàn bình phục.
Tùng Anh (Theo Daily Star)