Cảnh sát địa phương cho hay cậu bé theo đạo Hindu, hay còn gọi là Ấn Độ giáo, tạm thời được cảnh sát giam giữ một tuần để bảo vệ. Cậu bé bị buộc tội đã tiểu tiện bên trong thư viện của một madrassa - một trường học tôn giáo của người theo đạo Hồi - vào tháng trước và bị cáo buộc phạm tội báng bổ ở Pakistan.
Gia đình và nhiều người dân cộng đồng Hindu ở huyện Rahim Yar Khan ở tỉnh Punjab đã buộc phải bỏ trốn khỏi nhà mình sau khi một đám đông người Hồi giáo tấn công, đốt phá ngôi đền của người Hindu ít ngày sau khi cậu bé được tại ngoại vào tuần trước.
Hôm 7/8, các báo cáo địa phương cho hay ít nhất 20 người đã bị bắt liên quan đến vụ tấn công ngôi đền. Để ngăn chặn bất cứ tình trạng bất ổn nào nữa có thể xảy ra, chính quyền Rahim Yar Khan đã triển khai thêm quân đội tới.
Tại Pakistan, những người bị buộc tội báng bổ có thể đối mặt án tử hình.
Một thành viên trong gia đình cậu bé nói với Guardian từ nơi họ đang trốn rằng: "Thằng bé thậm chí không hay biết gì về tội báng bổ, không biết mình mắc tội gì và vì sao lại bị giam cả tuần. Chúng tôi đã phải rời bỏ cửa hàng và công việc, cả cộng đồng người Hindu đều sợ hãi và lo sợ nhận phải sự phản ứng dữ dội. Chúng tôi không muốn quay trở lại vùng này nữa. Chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ hành động cụ thể và có ý nghĩa nào sẽ được thực hiện đối với những kẻ tấn công hoặc để bảo vệ những nhóm người thiểu số như chúng tôi khi sống ở đây".
Thủ tướng Pakistan Imran Khan chỉ trích vụ tấn công trên Twitter và cam kết ngôi đền sẽ được tu sửa lại.
Ramesh Kumar, người đứng đầu Hội đồng Ấn Độ giáo Pakistan và là một nhà lập pháp, nói với truyền thông rằng: "Vụ tấn công vào ngôi đền và những cáo buộc báng bổ đối với cậu bé 8 tuổi thực sự khiến tôi bị sốc. Hơn một trăm ngôi nhà của cộng đồng người theo đạo Hindu đã bị dọn sạch vì lo sợ bị tấn công".
Các chuyên gia cho hay cậu bé 8 tuổi trên là nạn nhân trẻ tuổi nhất bị cáo buộc báng bổ ở Pakistan. Danh tính cậu bé được giữ kín vì lo sợ các hậu quả có thể xảy ra.
Theo báo cáo "Vi phạm quyền: Áp đặt luật báng bổ thế giới" do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ công bố vào tháng 12/2020, Pakistan là quốc gia ghi nhận nhiều vụ tấn công, đe dọa hay bạo lực của đám đông sau khi xảy ra các cáo buộc báng bổ.
Hướng Dương (Theo Independent)