Năm ngoái, kênh thương mại của BBC thu được 89,4 triệu bảng Anh qua việc bán các chương trình truyền hình, tạp chí và đa dạng các gói truyền thông trên toàn thế giới, góp phần đáng kể vào tổng thu nhập 2,9 tỷ bảng Anh của BBC.
John Smith, Giám đốc điều hành của kênh kinh tế - thương mại, BBC Worldwide, cho biết hiện có 5 kênh nhỏ mang thương hiệu BBC, tổng hợp nội dung của BBC và các hãng truyền thông khác của Anh, đủ khả năng cung cấp tin tức cho bất cứ thị trường lớn nào trên thế giới.
Kênh thương mại của BBC đã mất đến 2 năm để cơ cấu lại nhằm giảm bớt sự thua lỗ trong các chương trình dành cho trẻ em vào giáo dục. Chiến lược mở rộng lần này nhằm vào mục tiêu tăng lợi nhuận ở những thị trường tiềm năng.
Tuy nhiên, chiến dịch này đang làm nảy sinh tranh cãi. Mặc dù, BBC Worldwide hoạt động theo cách tự hoạch toán kinh doanh, không có sự trợ cấp về tài chính, nhưng kênh này sử dụng thương hiệu BBC và ăn theo những lợi thế của BBC. Việc mở rộng hoạt động nhằm tăng lợi nhuận của BBC Worldwide có thể ảnh hưởng đến tiêu chí hoạt động của BBC mẹ, hãng truyền thông nhận được sự tài trợ của chính phủ.
Những kênh mới dự định sẽ hoạt động dựa trên nguồn thu từ quảng cáo và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong khi BBC lại có truyền thống quan tâm đến viêc cung cấp các kênh dùng tiếng nước ngoài, như tiếng Ả-rập, tiếng Việt, tiếng Indonesia… nhằm tạo tiếng nói và ảnh hưởng tại các thị trường này.
BBC cung cấp các dịch vụ tin tức quốc tế, thông qua BBC World và liên kết với các hãng truyền thông khác. Đã có một kênh cho trẻ em tại Canada, đứng ở vị trí thứ 4 trong số các kênh ăn khách tại đất nước này. Kênh về ẩm thực của BBC phát tại các nước châu Âu cũng khá phát đạt.
Tuy nhiên, dịch vụ phi tin tức thành công nhất đến nay phải kể đến kênh BBC Mỹ được phủ sóng tới 45 triệu hộ gia đình. Các chương trình "Little Britain" (Một thoáng nước Anh) và "Footballers’ Wives" (Các bà vợ cầu thủ) được coi là hit hiện nay. Mặc dù vậy, ông John Smith và các cộng sự của ông phải thừa nhận những khó khăn trong việc chinh phục thị trường Mỹ. Có quá nhiều dịch vụ tin tức và giải trí tại đất nước này, người Mỹ cũng thường yêu cầu và đòi hỏi rất cao. Tuy nhiên, ông Smith cho biết sẽ nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động tại Mỹ trong năm nay.
Về hướng đi của các kênh mới, ông Smith khẳng định muốn tập trung vào lĩnh vực giải trí, lối sống- bao gồm các chương trình về ô tô, nhà cửa, các chương trình cho trẻ em trước tuổi đến trường và các chương trình về khoa học, hồ sơ. Trong đó, kênh BBC 5 sẽ được đầu tư để trở thành một kênh tổng hợp, có chất lượng cao.
Hiện nay, BBC đã có một chỗ đứng khá tốt tại Ấn Độ, nơi mà kênh World Service của BBC đã hoạt động từ 75 năm nay. Năm ngoái, BBC đã liên kết với công ty đa truyền thông Mid Day, giành được giấy phép cho các chương trình phát thanh đài FM tại các thành phố Delhi, Bombay và Bangalore. Tuy nhiên, ông Smith cho rằng, BBC đang tham vọng tìm chỗ đứng tại 3/4 thế giới.
Argentina và Brazil là những nước mà BBC có ít sự hiện diện. Tình hình còn bi quan hơn tại Nhật Bản và Trung Quốc, những nước có quy định khắt khe về báo chí, truyền thông. Mặc dù vậy, BBC vẫn rất lạc quan về các kênh quốc tế bất chấp những vấn đề khó khăn về giấy phép hoạt động. Năm ngoái, các kênh quốc tế của BBC đã thu về 6,9 triệu bảng Anh trong tổng doanh số bán ra là 165,4 triệu bảng.
Thu Lê