
Thái tử Charles và cựu bảo mẫu Alexandra Pettifer. Ảnh: Tim Graham Photo
Những cáo buộc về bà Alexandra Pettifer, người khi đó được gọi là Tiggy Legge-Bourke, là một phần trong "hành động lừa dối" của người dẫn chương trình Martin Bashir nhằm dụ Công nương Diana nhận trả lời phỏng vấn năm 1995. Cuộc phỏng vấn xoay quanh sự phản bội khiến cuộc hôn nhân của bà với Thái tử Charles đổ vỡ.
Công nương xứ Wales đã tức giận chất vấn bà Pettifer - bảo mẫu của hai con trai, khẳng định bà đang nắm giữ bức thư từ bệnh viện, xác nhận nữ bảo mẫu đã đi phá thai.
"Do cáo buộc về việc phá thai là hoàn toàn sai sự thật, bất cứ bức thư nào như vậy đều là bịa đặt", Louise Prince, luật sư đại diện của bà Pettifer, nói ở Tòa án Tối cao London.
Bà Pettifer, cũng là trợ lý của Thái tử Charles, đã "vô cùng buồn bã và bối rối" trước những cáo buộc trên, thậm chí còn phải "cung cấp thông tin y tế có tính riêng tư và nhạy cảm cao" để bác bỏ chúng.
"Đáng buồn thay, Diana vẫn không tin, dù được cung cấp bằng chứng không thể chối cãi được", Prince nói về Công nương Diana, do bà vẫn tiếp tục chia sẻ về sự phản bội trong cuộc hôn nhân của mình với Bashir.

Cựu bảo mẫu Pettifer khi được giao nhiệm vụ trông nom, chăm sóc Hoàng tử WIlliam và Hoàng tử Harry. Ảnh: PA
BBC xác nhận thẩm phán đã kết luận bà Pettifer "không có quan hệ tình ái với Thái tử Charles, không mang thai con của ông và cũng không phá thai". Tuy nhiên hơn 25 năm trôi qua, những lời cáo buộc giả mạo này đã "gây ra những hậu quả cá nhân nghiêm trọng với tất cả những người liên quan", theo luật sư Prince.
Tổng giám đốc BBC Tim Davie hôm 21/7 cho biết đã đồng ý trả một khoản "bồi thường đáng kể" cho bà Pettifer. Tuy không được tiết lộ, The Times of London cho hay số tiền này ít nhất là 240.000 USD. Ông Davie một lần nữa thừa nhận hãng thông tấn quốc gia này đã "không đặt ra những câu hỏi hóc búa" về việc làm cách nào Bashir lại khiến Công nương Diana nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn mang tính thay đổi lịch sử này.
BBC cũng "rất lấy làm tiếc bởi sự tổn hại nghiêm trọng và lâu dài" mà những tin đồn sai sự thật đó gây ra cho bà Pettifer và gia đình bà.
"Tôi rất muốn nhân cơ hội này gửi lời xin lỗi công khai đến bà ấy, đến Thái tử Charles, Công tước xứ Cambridge và Công tước xứ Sussex, vì cách mà Công nương Diana đã bị lừa dối và tác động của việc này tới cuộc sống họ", ông Davie nói trong một tuyên bố.
Luật sư đại diện cho hay bà Pettifer "thấy nhẹ nhõm khi BBC thừa nhận những cáo buộc đó hoàn toàn sai và không có bất cứ cơ sở nào". Tuy nhiên, bà cũng "thất vọng" vì phải thực hiện hành động pháp lý để nhận được lời xin lỗi này.
"Sự đau khổ gây ra cho gia đình hoàng gia là điều khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi biết rõ họ đã bị ảnh hưởng ra sao vào thời điểm đó, và câu chuyện sai lệch mà nó tạo ra đã ám ảnh hoàng gia những năm sau đó như thế nào", bà Pettifer nói.
Trong cuộc phỏng vấn, diễn ra không lâu trước khi bà Diana qua đời trong tai nạn xe hơi ở Paris, Công nương xứ Wales đã nói với ông Bashir rằng "có ba người trong cuộc hôn nhân này", ám chỉ mối quan hệ tình cảm của Thái tử Charles với bà Camilla Parker-Bowles, người sau này kết hôn với ông năm 2005.
Năm ngoái, Hoàng tử William cũng nói rằng cuộc phỏng vấn "đã góp phần lớn khiến mối quan hệ của bố mẹ tôi trở nên tồi tệ hơn".
Hướng Dương (Theo NY Post)