![]() |
Các loại thuốc lắc được chế biến bằng “công nghệ” của Lê Văn Tiền. |
Thường trú tại ấp Long Thạnh A, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang, Lê Văn Tiền là đối tượng đã có 3 tiền án. Năm 2002, sau khi ra tù, do ở gần biên giới nên Tiền đã cùng Nguyễn Văn Tiến (tức Sáu Tiến, sinh năm 1965, ngụ ở phường 11, quận Tân Bình, TP HCM) tổ chức thiết lập đường dây vận chuyển thuốc lắc từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.
Ban đầu, Tiền trực tiếp sang Campuchia mua thuốc lắc dạng viên, rồi "đánh hàng" về đưa thẳng ra thị trường. Sau đó, do thấy "mua đi bán lại” không lời nhiều, vả lại thị hiếu của "dân lắc" thay đổi từng ngày, không thể đi Campuchia để đổi loại đang "hút hàng" kịp với yêu cầu của thị trường nên Lê Văn Tiền đã nảy ra "sáng kiến": sang Campuchia mua thuốc lắc dạng bột đưa về Việt Nam đóng thành viên để bán.
![]() |
Dụng cụ dùng để đóng viên thuốc lắc. |
Để bảo đảm cho những viên thuốc đóng tại Việt Nam giống y như thật, so với "hàng chính hiệu" ở Campuchia, Lê Văn Tiền cùng 2 đàn em thân cận mò sang Campuchia học nghề. Với 350 nghìn đồng/khuôn được đặt tiện tại TP HCM, Lê Văn Tiền đặt làm hàng mấy chục loại khuôn khác nhau, theo hình thức của những viên thuốc lắc các loại để cung cấp cho thị trường tiêu thụ.
Theo Thanh Niên, với phương thức kinh doanh trên, Lê Văn Tiền có đủ các loại thuốc lắc khác nhau cung cấp kịp thời cho thị trường TP HCM dù thực chất các loại thuốc đó chỉ được chế tạo bằng một loại ma túy tổng hợp như nhau.
15 đối tượng bị bắt giữ trong 3 đường dây mua bán, vận chuyển thuốc lắc với số tang vật thu giữ tổng cộng: 6.151 viên Ecstacy các loại có trọng lượng 1.440,46g (trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng); 6 gói bột Ketamine trọng lượng 204,9528g (khoảng 150 triệu đồng); 46 gói bột Methaphetamine (thường gọi là "hàng đá" - Ice) trọng lượng 233,950g (khoảng 200 triệu đồng); 2 khuôn dùng để ép bột Ecstacy thành viên với hơn 50 khối sắt hình tròn để nhồi thuốc vào ép; 36 triệu đồng; 6.322 USD, 100 SGD, 50 đôla Canada, 200 AUD; 17 điện thoại di động, 13 xe máy, 2 cân điện tử, 7 sổ ghi chép, 6 simcard, 1 dao bấm... |
Cũng trong ngày 16/3, ba "đồ đệ" của Lê Văn Tiền là Nguyễn Văn Thiện Toàn (tức Ty, 30 tuổi, ngụ ở phường 8, quận 10), Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thanh Bình (27 tuổi, ngụ ở Đồng Tháp, cháu vợ Sáu Tiến) đã bị bắt khẩn cấp cùng với tang vật.
Cùng chung số phận với "tổ hợp" của Lê Văn Tiền, đường dây thuốc lắc do đôi uyên ương Nguyễn Thị Kim Tuyết và Trần Văn Quỳnh cầm đầu cũng bị triệt hạ đến tận gốc với tổng cộng 6 đối tượng chủ chốt cùng bị bắt giữ trong những ngày giữa tháng 3/2005.
Đó là các đối tượng Bùi Thanh Danh (tự Tám Lượng, 35 tuổi, thường trú phường 4, quận 4); Triệu Minh Thảo (30 tuổi, thường trú phường 17, quận Phú Nhuận); Nguyễn Tiến Đạt (tự Đạt "Ma", sinh năm 31 tuổi, thường trú phường 4, quận 3); Hà Minh Nhuệ (tự Minh Tàu, 33 tuổi, thường trú phường 11, quận 5); Nguyễn Hữu Thành (tự Thành "Lai", 24 tuổi, thường trú Phường Cô Giang, quận 1)... Trong số này đặc biệt có Đạt "Ma", một đối tượng chuyên cướp tiền từ ngân hàng, từng bị bắt giữ cách đây mấy năm.