Đỗ Minh Hải (sinh năm 1954, thường trú tại xã Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) bị cơ quan Điều tra công an Đồng Nai bắt khẩn cấp ngày 4/9 về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Khám nơi ở của Hải, ngoài những vật chứng liên quan tới vụ án nói trên, cơ quan điều tra còn thu giữ tại nhà Hải một khẩu súng ngắn K54, một khẩu tiểu liên AK và một khẩu tiểu liên AR15 Hải chôn giấu trong vườn.
Năm 2001, ông Lê Trọng Đạt (sinh năm 1960, thường trú xã Long Giao, Cẩm Mỹ) có mua đất rẫy giáp ranh với nhà Hải. Do tranh chấp lối đi, ông Đạt và Hải nảy sinh mâu thuẫn. Mặc dù vụ việc đã được giải quyết, nhưng Hải vẫn thù tức và tìm cơ hội giết ông Đạt để trả thù.
Hải đã mua một máy cassette hiệu Sony màu đen đem về đặt thuốc nổ vào trong máy, cất giấu và tìm thời cơ để giết ông Đạt.
Lúc 3h ngày 8/6/2005, Hải đem chiếc máy cassette đã gài 250 gram thuốc nổ loại TNT bên trong đặt trước nhà ông Đạt. Hải bỏ chiếc máy cassette trong một bao tải cùng với nhiều đồ dùng khác như hạt điều, cà phê, kìm, tuốc-nơ-vít, thuốc lá sợi và các vật dụng khác.
Sáng hôm đó, ông Hải mở cửa nhặt được chiếc bao nói trên đem về nhà. Khi các con ông Hải cắm điện vào chiếc cassette thì chiếc máy phát nổ, giết chết hai cháu nhỏ và làm bị thương hai cháu khác.
(Theo Người Lao Động)