Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết tuần qua tiếp nhận ba nam bệnh nhân từ 40 đến 50 tuổi bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch máu não - một tình trạng nguy hiểm, có thể gây tử vong. Điểm chung của ba bệnh nhân là đều bị đau đầu đột ngột và dữ dội.
Bệnh nhân đầu tiên, 44 tuổi, và bệnh nhân thứ hai, 48 tuổi, đều ở Tây Ninh, đến viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng đau đầu dữ dội. Riêng bệnh nhân thứ ba 56 tuổi, ở TP HCM, bị hôn mê khi ngủ và nhập viện trong tình trạng tri giác kém. Cả ba đều trong độ tuổi lao động, cơ thể khỏe mạnh, không có tiền sử mắc bệnh.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tiến hành chụp CT não có dựng hình mạch máu thì phát hiện tình trạng xuất huyết khoang dưới nhện do vỡ phình mạch máu ở đoạn động mạch não thông trước, kích thước túi phình lớn nhất là khoảng 7 mm và có nhiều múi. Đây đều là những trường hợp cấp cứu ngoại khoa, nếu không được can thiệp sớm, nguy cơ xuất huyết tăng gây chèn ép não, làm tắc hệ thống dịch não tủy, dẫn đến tăng áp lực nội sọ. Người bệnh có thể bị hôn mê sâu hoặc bị tổn thương thần kinh khó hồi phục.
Các bác sĩ khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã quyết định phẫu thuật kẹp cổ túi phình cho ba bệnh nhân nhằm loại trừ túi phình ra khỏi hệ thống mạch máu và ngăn tình trạng xuất huyết não tái phát về sau.
Bác sĩ Tấn Linh phẫu thuật kẹp cổ túi phình mạch máu não cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
ThS. BS. Lê Tấn Linh - Khoa Sọ Não Cột Sống 2, người trực tiếp thực hiện các ca mổ, cho biết: "Cả 3 bệnh nhân đều được phẫu thuật vi phẫu kẹp cổ túi phình mạch máu não bằng phương pháp mở sọ vùng trán thái dương. Chúng tôi tiến hành bộc lộ cổ túi phình để đặt clip ngang cổ phình mạch và loại bỏ túi phình ra khỏi hệ thống mạch máu não mà không ảnh hưởng dòng máu nuôi não".
Các ca mổ diễn ra thành công sau hơn hai giờ căng thẳng. Sau phẫu thuật, hai trong ba bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ghi nhận dấu thần kinh khu trú, được chuyển về khoa Sọ Não Cột Sống 2 chăm sóc. Riêng bệnh nhân 44 tuổi bị tăng áp lực nội sọ nhiều nên được theo dõi ở khoa Hồi sức Tích cực trước khi về theo dõi tại khoa Sọ Não Cột sống 2. Hiện tại, anh khỏe mạnh, tỉnh táo, ăn uống và sinh hoạt bình thường.
Phình mạch máu não thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng điển hình. Dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất là xuất hiện cơn đau đầu dữ dội, đột ngột và bất thường. Lúc này, người bệnh nên đến bệnh viện ngay lập tức.
Bác sĩ Tấn Linh khuyến cáo người có nguy cơ bị túi phình mạch máu não thường có thân nhân như cha mẹ, anh, chị em đã có tiền sử vỡ túi phình hoặc bị dị dạng mạch máu não. Ngoài ra, người trong độ tuổi trung niên có tiền sử tăng huyết áp, thường xuyên hút thuốc lá cũng có nguy cơ mắc bệnh lý này. Chuyên gia khuyên nhóm đối tượng này cần thăm khám sức khỏe định kỳ và tầm soát mạch máu não để sớm phát hiện và điều trị kịp thời.
Hướng Dương