Mã Văn Cường là thủ phạm duy nhất đã giết hại anh Vũ Mạnh Cường tại vườn điều thuộc thôn 3, xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Sau khi giết nạn nhân, hung thủ đã cướp 1 xe gắn máy và một số tài sản khác cùng số tiền hơn 8 triệu đồng vào đêm 16/10/2006.
Mờ sáng 17/10/2006, chị Điểu Thị Là (người dân tộc Stiêng), đi thăm rẫy, phát hiện tại khu vườn điều (thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) có một xác đàn ông chết. Nạn nhân được xác định là Vũ Mạnh Cường (SN 1979, thường trú tại phường 2, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).
Thu thập tại hiện trường, lực lượng điều tra phát hiện và thu giữ hai dao nhọn, một sợi tóc và một vết máu trên tay nạn nhân. Các dấu thương tích trên người nạn nhân chứng tỏ hung thủ đã sử dụng những hung khí mà các điều tra viên đã thu được tại hiện trường vụ án để tấn công, giết chết nạn nhân.
Trong lúc các mũi trinh sát đang truy tìm thì ngày 4/2, Ban chuyên án nhận được nguồn tin: "Một phụ nữ ngụ tại xã Đắc Nhau thường chạy xe WAVE của nạn nhân ra chợ Bom Bo mua đồ". Người phụ nữ ấy là Ngô Thị Minh (SN 1982, cư trú tại thôn Thống Nhất, xã Đắc Nhau).
Trước các điều tra viên, chị Minh khai: "Chiếc xe tôi đang sử dụng được mua lại của người em trai là Ngô Duy Hải (SN 1985, trú tại thôn 4, xã Bom Bo) vào tháng 11/2006". Chiếc xe của Hải do Mã Văn Cường (SN 1979, cư ngụ tại thôn 1, xã Bom Bo) bán với giá 3 triệu đồng.
Ngày 4/3, các trinh sát đã bắt được Mã Văn Cường khi hắn đang hí hoáy sửa thùng đựng dầu một xe chở khoai mì. Trước cơ quan điều tra, Mã Văn Cường đã cúi đầu nhận tội và cho biết, hắn giết nạn nhân là để có tiền cá độ bida.
(Theo Công An Nhân Dân)