![]() |
Bà Ánh bị bắt giam cùng với ông Lê Thanh Huy. |
Cùng bị bắt trong ngày hôm qua còn có ông Lê Thanh Huy, 40 tuổi nguyên cán bộ địa chính phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.
Trước đó, vào ngày 12/2, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Ngọc Ánh và các ông Lê Thanh Huy, Trần Hữu Nghĩa (59 tuổi, nguyên cán bộ địa chính phường Đống Đa), Phan Văn Bính (39 tuổi, nguyên cán bộ Trung tâm Kỹ thuật địa chính, thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Định) về cùng hành vi nói trên. Bước đầu, 2 bị can Nghĩa và Bính được cho tại ngoại hầu tra.
Ngay trong buổi sáng cùng ngày, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền và hàng trăm người dân địa phương, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nhà riêng của bị can Ánh (ở tổ 14, khu vực 3, phường Đống Đa) và bị can Huy (ở tổ 34, khu vực 7, phường Đống Đa). Thượng tá Nguyễn Đình Ngọc, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Định cho biết, những sai phạm của các bị can nói trên xảy ra từ năm 2002-2005 (lúc này, bà Lê Thị Ngọc Ánh giữ chức Chủ tịch UBND phường Đống Đa), liên quan đến dự án khu dân cư Nam sông Hà Thanh và quá trình giải tỏa, đền bù tái định cư dự án tuyến cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã bất chấp quy định của Nhà nước để xác nhận nguồn gốc đất, cấp đất tái định cư bất hợp pháp tổng cộng 47 trường hợp, gây thất thoát ngân sách hơn 6 tỷ đồng.
Liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, trong một diễn biến khác, công an tỉnh Bình Định cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Thúy Ái (Phó trưởng phòng) và ông Phạm Hồng Tiến (cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Quy Nhơn) về hành vi "cố ý làm trái...". Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ thuế tại Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Quy Nhơn, gây thiệt hại ngân sách hơn 10 tỷ đồng.
(Theo Thanh Niên)