![]() |
|
Bị can Nguyễn Trọng Hiếu bị tra tay vào còng. |
Khám xét nhà và nơi làm việc của các bị can, cơ quan chức năng đã thu giữ một số tài liệu liên quan.
Xuất phát từ lợi ích cá nhân và cục bộ, lãnh đạo Công ty này đã ngang nhiên áp dụng sai các quy định của Chính phủ; Bộ Lao động thương binh và xã hội; các định mức của Bộ Tài chính trong việc xây dựng đơn giá tiền lương, bao gồm: Áp dụng doanh thu thấp hơn doanh thu thực tế, áp dụng sai chi phí trả lương, tính sai các khoản thuế trên doanh thu (thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt), nhằm tăng đơn giá tiền lương sai quy định... làm thất thoát tài sản nhà nước trên 9 tỷ đồng (trong đó riêng tiền lương chiếm gần 8 tỷ đồng).
Chưa hết, từ năm 2000 đến 2004, tổng số hoa hồng đại lý phải kê khai thu nhập đã chi đến các đại lý trên 37 triệu đồng, nhưng Công ty chỉ kê khai phần hoa hồng (thu nhập chịu thuế) hơn 18 triệu đồng, số hoa hồng còn lại không chịu kê khai để tính thuế thu nhập của các đại lý, gây thất thu cho ngân sách trên 951 triệu đồng, lập chứng từ chi ra khỏi Công ty để thành lập quỹ riêng với số tiền trên 1,6 tỷ đồng.
(Theo Lao Động)
