Những bị can còn lại gồm Nguyễn Dũng Minh, 30 tuổi ở Lam Hạ, Thị xã Phủ Lý; Nguyễn Văn Hải, 28 tuổi ở Ba Sao, Kim Bảng; Hà Văn Tĩnh, 29 tuổi ở Thanh Liêm; Ngô Văn Thạch, 29 tuổi ở Ba Sao, Kim Bảng và Nguyễn Văn Long, 29 tuổi ở Yên Bắc, Duy Tiên.
Theo xác minh của của cơ quan công an, sáng ngày 3/7, Phạm Minh Thắng, 30 tuổi trú tại phố Đễ, Đồng Tảo, Khoái Châu (Hưng Yên) là cán bộ của trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, đang làm việc tại khu cai nghiện nằm ở Ba Sao, Kim Bảng đã gọi học viên Lê Tiến Lâm vào phòng để giáo dục. Do Lâm không nhận lỗi nên Thắng đã bảo Lâm sang phòng cách ly của Trung tâm rồi dùng gậy gỗ vụt tới tấp xuống thân thể Lâm. Đánh khoảng 15 phút thấy Lâm nằm im, Thắng lấy còng số 8 khoá tay Lâm vào thành giường rồi bỏ về phòng làm việc.
Khoảng 30 phút sau, Vũ Đức Nam là nhân viên của phòng quản lý giáo dục đi sang phòng cách ly mở khoá cho Lâm nhưng vẫn để Lâm nằm dưới nền nhà rồi về phòng làm việc coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến tối khi chị cấp dưỡng vào gọi Lâm dậy ăn cơm mới phát hiện ra Lâm đã chết.
Phạm Minh Thắng, cán bộ của Trung tâm, đã bị bắt khẩn cấp trước đó. Tuy nhiên, sau khi vụ việc này vỡ lở, công an tỉnh Hà Nam còn phát hiện nhiều trường hợp cán bộ “giáo dục” học viên bằng roi vọt. Trước hôm xảy ra vụ đánh chết người trên, cũng tại nơi này có một học viên bị đánh gãy cả 2 chân nhưng không được đưa đi bệnh viện mà đem đến một cơ sở chữa bệnh tư nhân bó bột. Sau đó, khi lực lượng chức năng xuống điều tra, sợ lộ chuyện, những cán bộ ở đây đã tự tay cắt bột bó 2 chân gãy của học viên.
Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra xác minh một số việc làm mờ ám khác tại cơ sở giáo dục này.
Khánh Ngọc