Thông tin trên được đăng tải trên website chính thức của Barca: "Chủ tịch Laporta tuyên bố tương lai của HLV Rijkaad tại sân Nou Camp sẽ chấm dứt vào cuối mùa bóng 2007-2008. Josep Guardiola, đang là HLV Barca B, sẽ thay thế Rijkaard trên cương vị đó tại Barcelona.
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với các Giám đốc, Chủ tịch Laporta đã xuất hiện trước báo chí và xin lỗi về thất bại trên mọi mặt trận của Barcelona mùa bóng này. Laporta cũng xác nhận Guardiola sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 30/6".
![]() |
Mối lương duyên giữa Rijkaard và Laporta đã kết thúc sau 5 năm. |
Tuyên bố trên của Laporta như một cách xoa dịu sự phẫn nỗ của các CĐV nhà, những người đã la ó dữ dội sau thất bại bạc nhược của Barca trên sân Bernabeu. Cay đắng hơn, những madirista (CĐV Real Madrid) còn ủng hộ Laporta làm Chủ tịch Barca vì có như vậy, "Kền kền trắng" sẽ tiếp tục có cơ hội thống trị La Liga.
Laporta nói: "Rijkaard đã làm rất tốt công việc của mình và là một HLV giỏi. Chúng tôi sẽ sẽ mãi nhớ đến ông bởi chỉ sau 3 năm dẫn dắt, Rijkaard đã đưa Barca đoạt Champions League sau 14 năm chờ đợi trong đêm tuyệt vời tại Paris. Tuy nhiên, đã đến lúc Barca cần có sự đổi thay, bởi vậy tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Rijkaard vẫn mãi là một phần tốt đẹp trong lịch sử Barcelona".
Mùa giải trắng tay thứ hai liên tiếp của Rijkaard thực sự là giọt nước tràn ly khiến Laporta buộc phải đi đến quyết định này. Và ông đã nhắm tới Jossep Guardiola: "Chúng tôi tin tưởng vào khả năng thành công của Josep. Anh ấy là một người cá tính và sẽ đem lại sức mạnh vốn đang có phần rệu rã ở Barca lúc này".
Những danh hiệu đầy ắp vinh quang trong những năm tháng dẫn dắt Barcelona sẽ là sức ép rất lớn dành cho tân HLV Guardiola. Rijkaard đến Barca năm 2003 và ông đưa Barca lên ngôi vô địch Liga và Siêu Cup Tây Ban Nha các năm 2005, 2006, đoạt Champions League và Siêu Cup chân Âu 2006. Quan trọng hơn, Barcelona dưới thời Rijkaard luôn được ngợi ca là CLB chơi thứ bóng đá đẹp và quyến rũ nhất châu Âu trên nền tảng sơ đồ chiến thuật tổng lực 4-3-3.
![]() |
Trách nhiệm của Guardiola mùa bóng tới sẽ vô cùng gian nan. |
Guardiola chưa có nhiều kinh nghiệm trên băng ghế huấn luyện bởi tuy đang rất thành công cùng Barca B nhưng khoảng cách giữa Segunda B và Primera Liga là một trời một vực. Hơn nữa, người ngồi lên chiếc ghế nóng tại Barca (cùng Real Madrid) luôn luôn phải chịu sức ép rất khủng khiếp từ tham vọng của Chủ tịch cũng như sự cuồng nhiệt của các CĐV trung thành.
Dù sao, quyết định chọn "Pep" cũng đem lại đôi chút hy vọng cho những CĐV xứ Catalan. Thứ nhất, Guardiola là đứa con cưng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, bởi vậy nếu nói về tinh thần quyết tâm vì màu cờ sắc áo CLB, Guardiola hơn đứt Rijkaard. Thứ hai, anh cũng là thế hệ vàng của "Dream-team" thời Johan Cruyff, được chơi ở vị trí tiền vệ trụ trong chiến thuật 3-4-3, luôn đóng vai trò thủ lĩnh chỉ huy hàng thủ lẫn phát động tấn công. Do đó, người hâm mộ sẽ chờ đợi một Barca chơi bóng đẹp mắt nhưng vẫn duy trì sự cân bằng giữa công và thủ. Cuối cùng, với phẩm chất của một thủ quân, Guardiola có thừa cá tính mạnh mẽ để trị những cái tôi quá lớn luôn gây bất đồng nội bộ đội bóng như dưới thời Rijkaard (như Eto'o, Ronaldinho hay Edmilson).
Nhưng điều đó chỉ được kiểm chứng khi mùa giải mới khởi tranh. Còn hiện tại, Rijkaard vẫn còn hai trận đấu nữa trước khi chia tay với đội bóng xứ Catalan (gặp Murcia và Mallorca). Mục tiêu của Barca trong hai trận đấu đó là phải giảnh ít nhất 3 điểm trước sự cạnh tranh dữ dội của Atletico (chỉ còn kém Barca 3 điểm khi vừa thắng Espanyol 2-0 đêm qua) cho vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Kim Anh