Tiếp nối sau những đêm nhạc tôn vinh Nguyễn Ánh 9, Vinh Sử, chuỗi chương trình Vàng son một thuở sẽ thực hiện liveshow Thao thức vì em với chùm tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Show diễn vào tối 20/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ kể về chân dung của người nhạc sĩ tài hoa qua giọng hát của các ca sĩ Bảo Yến, Tùng Dương, Mỹ Dung, Ngọc Châm, Tuấn Hiệp, Bách Nguyễn...
Danh ca Bảo Yến chia sẻ, trong sự nghiệp của chị, nhạc Lam Phương đã góp phần tạo nên những dấu ấn khó quên. Bản thân chị thấy mình rất hợp với nhạc Lam Phương về cả giai điệu lẫn tâm tư, nỗi lòng. Đó cũng là lý do khiến chị nhận lời tham gia chương trình sau 10 năm không biểu diễn ở thủ đô. Trước đó, có rất nhiều đơn vị và nghệ sĩ tên tuổi mời chị ra Hà Nội hát, thậm chí có người bày tỏ ý định làm liveshow nhưng Bảo Yến đều từ chối. Trong đêm Thao thức vì em, chị sẽ hát khoảng 5-6 ca khúc quen thuộc như : Lạy trời con được bình yên, Phút cuối, Xin thời gian qua mau, Trăm nhớ ngàn thương... "Hiện tại, tôi rất hồi hộp, mong đợi đến ngày được đứng trên sân khấu bởi tôi được hát những gì mình yêu, mình thích", chị cho biết.
Bên cạnh Bảo Yến, Tùng Dương cũng là giọng ca được công chúng chú ý trong đêm nhạc Lam Phương. Anh từng thể hiện rất nhiều tác phẩm của ông ở các show diễn nhạc tình. Với Tùng Dương, nhạc Lam Phương thể hiện nỗi buồn da diết đến tận đấy tim nhưng nó không bi lụy mà hướng đến sự chân thiện mỹ cho khán giả. Anh nói: "Ca từ của Lam Phương rất buồn nhưng tôi sẽ thể hiện nó với tâm thế của người trẻ. Họ dù có cô đơn, kém may mắn tới đâu vẫn mạnh mẽ đấu tranh với khát vọng vươn lên sau những cơn bĩ cực, biến động của cuộc đời. Tôi sẽ mang chất đương đại của mình vào từng câu ca. Và dù hát thế nào, sâu thẳm trong tôi sẽ mãi là thái độ trân trọng người xưa, bởi có quá khứ mới có hiện tại, cuộc đời này ai cũng có lúc bình minh rồi đến hoàng hôn".
Đảm nhận vai trò đạo diễn trong đêm nhạc tôn vinh Lam Phương là nhạc sĩ Nguyễn Quang. Con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sẽ làm mới những tác phẩm quen thuộc bằng cách phối khí lại theo chất liệu blues/jazz.
Q.N.