Theo các nhà chuyên môn: Khi mua mỹ phẩm chống nắng, ngoài vấn đề chú ý chọn thương hiệu uy tín để mua hàng bảo đảm chất lượng, cần chú trọng các yếu tố như độ bám chắc, không trôi, không lem của mỹ phẩm.
Nhiều người tiêu dùng lầm tưởng kem chống nắng có chỉ số SPF hay IP (định mức đo lường số giờ chống tia UV trung bình của một sản phẩm) cao là sản phẩm tốt, thật ra thông số này chỉ có ý nghĩa về mặt thời gian, không liên quan gì đến độ mạnh hay yếu của sản phẩm.
Theo quy định 1 SPF tương đương 15 phút khả năng chống nắng tối đa. Cụ thể, nếu một sản phẩm ghi 20 SPF sẽ có tác dụng chống nắng trong vòng 5 giờ liên tục khi người dùng bôi lên da lượng kem với độ dày khoảng 0,2 mm.
Tác dụng của mỹ phẩm chống nắng phụ thuộc vào điều kiện môi trường (mồ hôi, bụi bẩn, quần áo... ). Kem chống nắng phù hợp là loại có chỉ số SPF 10-20 cho da sạm và 20-30 cho da sáng mà khi sử dụng người dùng cảm thấy không khó chịu khi bôi lên da và dùng tốt nhất trong khoảng thời gian 6-12 tháng kể từ khi mở nắp.
Các loại kem có chỉ số cao (ecran total) 60-100 chỉ nên sử dụng ở những vùng da cần có sự bảo vệ tối ưu như chống nám hay dị ứng ánh sáng... Nếu đi biển, đi bơi hay làm việc liên tục dưới ánh nắng mặt trời, nên thoa một lớp kem chống nắng trước khi thoa tiếp lớp kem hay phấn nền có cùng tác dụng. Đặc biệt, các loại kem tạo làn da nâu khi tắm nắng không có tác dụng chống tia UV, do đó nếu muốn chống ung thư da cũng cần phải sử dụng kem chống nắng...
Nhiều người tiêu dùng cho biết họ thường dùng các loại mỹ phẩm chống nắng sản xuất trong nước, trước tiên do giá cả phù hợp, chất lượng khá an toàn, dễ tìm mua mà không sợ mua nhầm hàng giả.
Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng, Bệnh viện Da Liễu TP HCM, gợi ý các bạn nữ không cần đầu tư nhiều bộ mỹ phẩm, nhưng vào mùa nắng nóng thì cần bổ sung thêm một số sản phẩm có tính chống nắng, giữ ẩm. Mùa nắng nóng, cần chú ý hơn đến việc tẩy trang, nhưng nên nhớ sữa tẩy trang và sữa rửa mặt không thể thay thế cho nhau...
(Theo Người Lao Động)