![]() |
Mưa gây ngập lụt các tuyến đường nội thành Thanh Hóa. |
Theo tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, cơn bão số 5 đã gây mưa lớn trên diện rộng, kéo dài từ 19h ngày 29/8 đến 7h ngày 31/8. Lượng mưa lớn nhất đo được tại trạm thủy văn Sông Rác là 468mm, Kẻ Gỗ là 417mm, mực nước ở nhiều sông như Ngàn Sâu, Ngàn Phố... đã vượt mức báo động I.
Theo Tuổi Trẻ, ngoài thiệt hại nặng về người, toàn tỉnh có hơn 1.000 ha lúa hè thu và vụ mùa bị ngập nước với gần 400 ha bị hư hỏng nặng, hàng trăm hecta rau màu, cây ăn quả cũng bị ngập đổ. Trên 70.000m3 đất đá, đê đập ở các đồng tôm và nền đường bị sạt lở. 12km đường giao thông nông thôn bị xói lở. Huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên bị trôi, sập sáu cầu gỗ. Riêng huyện Kỳ Anh bị thiệt hại nặng nhất về nuôi trồng thủy sản: 45 triệu con tôm và 50 tấn cá nước ngọt bị trôi, lâm nghiệp có hơn 2 triệu cây bị đổ gãy...
Tại Nghệ An, vùng đồng bằng ven biển mưa lớn. Tại TP Vinh chiều tối 30/8, nhiều đoạn đường bị ngập nước. 13.000m3 đất đá trên các tuyến đê Nghi Tiến và La Nham bị sạt lở.
Tại Thanh Hóa, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ đêm 30 đến ngày 31/8 đã có mưa trên diện rộng, lượng mưa đo được tại TP Thanh Hóa là gần 200 mm, gây ngập lụt trên hầu khắp các tuyến đường trong nội thị. Dọc đường Trần Phú, Quang Trung, Bà Triệu, đường Nguyễn Du, Phan Chu Trinh... có chỗ nước ngập sâu 50-60 cm, làm ách tắc giao thông cục bộ vào sáng 31/8.
Tại các huyện vùng cao, biên giới như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, mưa lớn đã gây ra nhiều cơn lũ quét, làm thiệt hại nặng nề về hoa màu, nhà cửa, đường giao thông... Tại xã Phú Sơn (huyện Quan Hóa) lũ quét đã phá hủy một đập thủy lợi, hai cầu bêtông ở bản Ôn và bản Suối Tôn vừa được xây dựng bằng nguồn vốn thuộc Chương trình 135. Tổng thiệt hại do lũ quét gây ra trên địa bàn các huyện nêu trên lên tới hàng chục tỷ đồng.