Siêu mẫu Bảo Ngọc. |
Trở về từ Vũng Tàu sau đêm chung kết, Bảo Ngọc từ chối tất cả những câu hỏi của phóng viên vì không muốn phát biểu bất cứ điều gì. Nhưng sau khi bình tâm lại chị đã chia sẻ về những cảm nghĩ của mình. Kể lại giây phút MC đọc tên top 20 thí sinh đẹp nhất cuộc thi, Bảo Ngọc nói: “Tôi đã trải qua nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng chưa bao giờ có cảm giác khó tả như thế trong đêm chung kết Hoa hậu Quý bà. Tôi không biết lúc đó tâm trạng của mình như thế nào, bàng hoàng, sững sờ hay đau đớn? Lúc MC công bố các thí sinh lọt vào top 20 tôi vẫn còn tin danh sách này chưa hết nhưng kết quả thì hoàn toàn khác. Nó làm tôi 'chết đứng' trên sân khấu. Khi những thí sinh không được xướng danh đi vào cánh gà, chúng tôi đã ôm nhau và khóc".
Nhiều người nghĩ sau cú sốc đó, Bảo Ngọc không thể bước tiếp ra sân khấu lần cuối chào khán giả nhưng chị vẫn mạnh mẽ: “Tôi cho đó là bản lĩnh sân khấu mà những người chuyên nghiệp nên làm. Hơn nữa, tôi phải giữ gìn hình ảnh trong mắt những ủng hộ mình trong suốt cuộc thi, không thể làm họ thất vọng được. Tôi cũng muốn quan sát tất cả những phản ứng, cảm xúc của khán giả, thí sinh, ban giám khảo và ban tổ chức ở phía dưới như thế nào”.
Khuôn mặt buồn rầu của Bảo Ngọc trong đêm chung kết Hoa hậu Quý bà 2009. Ảnh: Hương Giang. |
"Tại buổi chia tay các thí sinh của Hoa hậu Quý bà, rất nhiều lời thắc mắc từ phía thí sinh được đặt ra cho ban tổ chức và ban giám khảo. Có thí sinh không giữ được bình tĩnh và yêu cầu ban tổ chức phải giải trình về lý do họ bị loại khỏi top 20, tuy nhiên tôi chỉ im lặng, không nói gì. Cho đến giờ, thật sự tôi cũng không hiểu vì lý do gì tôi bị loại vào phút thứ 89. Trước cuộc thi, ban tổ chức gửi cho tôi giấy mời đặc cách vào vòng chung kết. Và một ngày trước đêm chung kết, tôi và một số thí sinh khác được ban tổ chức gọi tập trung để kiểm tra kỹ năng và trình độ nói tiếng Anh. Tôi vượt qua vòng kiểm tra này khá tốt. Vậy mà, trước đêm chung kết ít giờ, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn”, người đẹp bộc bạch.
Trong suốt các vòng thi Hoa hậu Quý bà, Bảo Ngọc đều tự tin thể hiện hết bản thân mình. Ở các hoạt động thể thao ngoài trời như đạp xe, cầu lồng, bóng chuyền, tennis, golf hay leo núi... chị luôn nổi bật. Vì có nhiều kinh nghiệm nên Bảo Ngọc còn tận tình hướng dẫn và giúp đỡ nhiều thí sinh khác từ những điều nhỏ nhất như cách đi đứng, tạo dáng.
Có rất nhiều lời đồn, thậm chí có thư tố giác Bảo Ngọc phẫu thuật thẩm mỹ trước khi đêm chung kết Hoa hậu Quý bà diễn ra. Tuy nhiên, chị im lặng và nghĩ mình không nên thanh minh trên báo giới vì sự thật thế nào, ban tổ chức và ban giám khảo đều biết và có thể chứng minh cho chị. Vào Vũng Tàu từ ngày 16/9, đến ngày 18/9, tất cả các thí sinh đều được ban tổ chức đo lại các chỉ số cơ thể. Từng là người chấm thi ở nhiều cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, Bảo Ngọc biết mình đủ tiêu chuẩn và có thể dự đoán số điểm hình thể mình đạt được là bao nhiêu. Tuy nhiên, vì có một số thí sinh phàn nàn việc người khác ăn gian về chiều cao, cân nặng nên ban tổ chức lại kiểm tra số đo thêm một lần nữa. Lần kiểm tra này có ban tổ chức, ban giám khảo và cả đại diện của cơ quan công an. Nếu phát hiện ra thí sinh nào có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ, ban tổ chức sẽ không trao bất cứ giải gì cho thí sinh này và giữ bí mật trước báo giới. Bảo Ngọc cho biết, chị được Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp - thành viên của ban giám khảo khẳng định - không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Và nếu loại chị ra khỏi top 20 cuộc thi chỉ vì lời đồn này thì hoàn toàn không có căn cứ.
Chị đã tạm quên đi nỗi buồn để trở lại với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. |
“Điều tôi mong muốn nhất khi tham gia cuộc thi là có thể trở thành đại diện của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc thế giới chứ tôi không kỳ vọng mình phải đoạt danh hiệu cao nhất. Làm người mẫu chuyên nghiệp, từng dự thi và đoạt giải ở các cuộc thi sắc đẹp, tôi không còn quan trọng hóa vấn đề giải thưởng. Tôi đâu còn trẻ để hoài bão, ước mơ sau khi đoạt giải mình được đổi đời. Tôi quan niệm, giải thưởng chỉ như một món quà dành cho người thân vì cuối cùng, tôi vẫn trở về với gia đình và tiếp tục công việc kinh doanh, đó mới là cuộc sống của tôi. Khi đã không lọt vào top 20 thì thực lòng, tôi không mong mình có tên trong bất cứ giải thưởng gì của ban tổ chức”, Bảo Ngọc tâm sự.
Còn về kết quả của đêm chung kết, chị từng hy vọng Đàm Thị Lý sẽ trở thành một trong hai người được cử đi thi quốc tế nhưng cuối cùng thí sinh này cũng bị loại và chỉ đoạt giải Á hậu 2. Chị đã khóc khi kết quả được công bố. Tuy nhiên, chị vẫn chúc cho hai đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Hoàng Thị Yến và Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Hà sẽ thể hiện tốt tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới 2009.
Phóng viên Ngoisao có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Văn Khánh, trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009: - Dư luận không đồng tình khi siêu mẫu Bảo Ngọc không lọt vào top 20 Hoa hậu Quý bà, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? - Hội đồng ban giám khảo gồm 9 thành viên đã làm việc hết sức công tâm và vô tư trong việc chọn ra 20 người xứng đáng nhất trong đêm chung kết. Chúng tôi chấm điểm các thí sinh dựa vào quy chế, tiêu chí riêng mà ban tổ chức đề ra ở cuộc thi và quy chế chung của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ở bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Tất nhiên, chúng tôi phải thận trọng, cân nhắc rất kỹ vì không thể chọn cả 64 thí sinh cho danh hiệu Quý bà đẹp và thành đạt được. Chúng tôi cân đo, đong đếm giữa hai yếu tố đẹp và thành đạt ở mỗi thí sinh sao cho hài hòa, phù hợp để quyết định chọn ai vào top 20, ai là Hoa hậu và ai là Á hậu. Đương nhiên, mỗi thành viên sẽ có chấm theo quan điểm cá nhân của từng người. Sau khi tổng hợp điểm của 9 thành viên và chia trung bình, chúng tôi đã đồng thuận ký vào bản kết quả và cho công bố các vị trí từ thấp đến cao. Chúng tôi không thể nhớ hết tên của tất cả 64 thí sinh nên không có chuyện ưu ái cho riêng một ai. Sau khi công bố kết quả, toàn bộ hồ sơ chấm điểm của ban giám khảo đã được giao toàn bộ cho ban tổ chức. Kết quả thì đã công bố rồi nên Hội đồng ban giám khảo không có trách nhiệm trong chuyện đi giải thích về chuyện đó. Cuộc thi nào cũng có người thắng, người thua, người vui, người buồn nhưng việc lọt vào vòng chung kết cũng có nghĩa, họ đã là những quý bà đẹp và thành đạt của cả nước. - Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo gặp có gặp khó khăn gì? - Ban tổ chức giao cho chúng tôi nhiệm vụ tìm ra người xứng đáng cho các giải thưởng của cuộc thi và chúng tôi đã hoàn thành nó một cách xuất sắc. Chúng tôi không hề gặp áp lực hay bị chi phối trong quá trình chấm thi. - Nếu có ý kiến cho rằng hai danh hiệu Hoa hậu và Á hậu của cuộc thi không hề xứng đáng thì ông nói gì? - Tôi cho rằng việc dư luận ủng hộ và không ủng hộ về kết quả ở mỗi cuộc thi sắc đẹp là điều hết sức bình thường. Tôi không có bất cứ lời bình phẩm nào về những ý kiến khen, chê của thiên hạ. Có thí sinh là người xuất sắc ở cuộc thi Siêu mẫu hay Hoa hậu khác nhưng khi xét về tiêu chí của Hoa hậu Quý bà 2009 chắc gì họ đã hợp. |
Lương Trần
Ảnh do nhân vật cung cấp