Công việc đãi ngộ tốt
Khi Gloria Richards, 34 tuổi, không biểu diễn trên sân khấu nhạc kịch off-Broadway, cô chu du khắp thế giới cùng con của các tỷ phú. Cô dành nửa năm chăm nom con cái của những gia đình siêu giàu, kiếm thêm thu nhập xen kẽ các buổi biểu diễn ở New York và Virginia. Cô cho biết hợp đồng bảo mẫu trả mức lương 167 USD mỗi giờ, cộng thêm chi phí đi lại và chỗ ở. Điều đó khiến công việc bảo mẫu cao cấp cho gia đình tỷ phú chiếm 80 - 90% thu nhập hàng năm của cô. Richards nói với chương trình CNBC Make It: "Tôi có thể trông trẻ trong hai tháng và đủ tiền tiêu đến hết năm".
Tính trung bình, mỗi ngày, Richards được trả tới 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) với thời gian làm việc từ 12-15 tiếng. Cô đi khắp thế giới bằng phi cơ và du thuyền riêng, lái những chiếc Porsche và Tesla khi đi làm, tham dự sinh nhật của những đứa trẻ mới biết đi, nơi có quà cho khách thường là iPad.
Hiện cô đang là bảo mẫu cho khoảng 10 gia đình. Trước đó, cô phải mất một thời gian để hiểu chính xác trách nhiệm công việc của mình. Vào ngày đầu tiên làm bảo mẫu cho nhà siêu giàu, cô có mặt tại một sân bay. Sau đó, Richards được giới thiệu với những đứa trẻ của gia đình và ngay lập tức trở thành người đi cùng chúng trên chuyên cơ riêng đến một khu nghỉ dưỡng cho thuê ở Barbados.
Công việc của cô không như định nghĩa bảo mẫu thông thường, từ tiền lương đến trách nhiệm. Không phải lúc nào cô cũng cần chăm sóc trẻ. Cô dành phần lớn thời gian làm việc để điều phối lịch học và sinh hoạt của bọn trẻ, thường hỗ trợ về mặt cảm xúc cho chúng. Cô nói: "Các phụ huynh hay nói với tôi: 'Chúng tôi đang tìm một người nào đó để nuôi dạy con cái của mình'".
Trừ khi gia đình thiếu nhân viên, cô sẽ không lau dọn đồ đạc bị đổ ra sàn, chuẩn bị bữa ăn hay mở cửa xe hơi. Một số khách hàng của Richards là những diễn viên nổi tiếng mà cô chưa bao giờ gặp mặt. Có lần Richards chưa từng nhìn mặt khách một lần trong suốt ba tháng làm việc. Cô chỉ được nhìn thoáng qua đỉnh đầu của khách vì người này được vây kín bởi nhân viên bảo an, nghệ sĩ trang điểm.
Richards tìm việc bảo mẫu qua công ty cung cấp nhân sự cho các hộ gia đình ở New York. Jackie Mann, Giám đốc điều hành công ty này, nhận xét cô có "tính cách phi thường" cần thiết để làm việc với các tỷ phú. Cô cũng sẵn sàng đi du lịch, biết cách làm việc với những đứa trẻ gặp khó khăn cảm xúc.
Nhược điểm nghề bảo mẫu cao cấp
Vẻ ngoài hào nhoáng của công việc đi kèm cái giá của nó. Richards thường xuyên đóng vai trò là người đồng hành với những đứa trẻ gặp khó khăn về mặt cảm xúc và tinh thần. Cha mẹ bọn trẻ thường xuyên vắng mặt và có cuộc sống phức tạp. Ngoài ra, với tư cách một phụ nữ da màu nuôi dạy những đứa trẻ da trắng giàu có, cô phải khéo léo xử lý các tình huống văn hóa, nếu không sẽ có nguy cơ bị sa thải.
Richards nói việc cân bằng sức khỏe tinh thần của bản thân để xử lý tâm trạng thất thường của khách là điều khó khăn. Nhưng 10 năm làm việc trong thế giới của các tỷ phú, cô cho biết mình có sự đồng cảm với hầu hết họ. Mann, giám đốc công ty cung cấp bảo mẫu, nói: "Khả năng chăm sóc một đứa trẻ không phải là hiếm. Nhưng những phẩm chất cần thiết để làm việc cho những người cực kỳ giàu có là sự kiên nhẫn và biết dự đoán nhu cầu của một người".
Cô cho biết tiền bạc, những chuyến du lịch thú vị và cơ hội giúp đỡ cả những đứa trẻ khó khăn đủ để giữ chân mình với công việc này. Cô cũng đặt ra những ranh giới chắc chắn về thời gian làm việc, biết chăm sóc bản thân khi hết giờ làm, cô sẽ mua sinh tố, gói massage để thư giãn.
Hằng Trần (Theo CNBC)