Tại cuộc họp báo thông tin diễn biến bão Kalmaegi chiều 4/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết rạng sáng 5/11 bão sẽ vượt qua phía bắc của đảo Palawan, Philippines vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Bão có thể mạnh lên cấp 14, giật cấp 16-17 khi ở gần đặc khu Trường Sa và vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.
Ông Mai Văn Khiêm thông tin về bão Kalmaegi, chiều 4/11. Ảnh: Gia Chính
Hiện tại, tâm bão nằm ở phía tây miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 710-770 km về phía đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 13 (149 km/h), giật cấp 16, di chuyển hướng tây - tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.
Theo ông Khiêm, bão Kalmaegi rất khó suy yếu khi tiến vào vùng biển miền Trung Việt Nam bởi các yếu tố thời tiết khá thuận lợi: không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ bề mặt biển ở Biển Đông cao, độ ẩm trong khí quyển lớn và độ đứt gió trung bình - những điều kiện lý tưởng để bão duy trì cường độ hoặc thậm chí gia tăng sức mạnh. Bão cũng hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới nên liên tục được cung cấp năng lượng.
Dự báo đường đi của bão Kalmaegi. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
Dự báo từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bắc Đắk Lắk sẽ có gió mạnh cấp 6-12, giật cấp 14-15; phía tây Quảng Ngãi cùng Gia Lai gió cấp 8, giật cấp 10. Trọng tâm gió mạnh nhất dự kiến tại phía đông Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Riêng đặc khu Lý Sơn được cảnh báo gió rất lớn, người dân có thể phải tìm nơi trú ẩn kiên cố hoặc hầm tránh bão tương tự kịch bản bão Molave năm 2020.
Mưa lớn sẽ diễn ra chủ yếu do hoàn lưu bão, tùy theo hướng đi của Kalmaegi. Các tỉnh Đà Nẵng - Đắk Lắk dự kiến mưa từ 200-400 mm, có điểm mưa cục bộ trên 600 mm trong ngày 6-7/11. Nam Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng mưa 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Thanh Hóa và Nghệ An sẽ chịu mưa vừa phải 50-150 mm trong các ngày 7-8/11, riêng có nơi trên 200 mm.
Các sông lớn từ Quảng Trị đến Khánh Hòa bắt đầu lên báo động ba và trên báo động ba, gây nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở vùng núi và ven sông.
Ông Mai Văn Khiêm nhận định: "Kalmaegi là cơn bão rất mạnh với hoàn lưu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh, thành ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk. Đường đi và tác động bão rất giống với Damrey năm 2017 và Molave năm 2020".
Bão Damrey đổ bộ Phú Yên (cũ) - Khánh Hòa ngày 2/11/2017 với gió giật cấp 12-13, khi vào Tây Nguyên còn mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, gây mưa to lớn từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên, làm 107 người chết và 16 người mất tích.
Quán ăn ven biển Hội An bị sóng đánh sập đổ sau bão Molave tháng 10/2020. Ảnh: Đắc Thành
Bão Molave đổ bộ các tỉnh Quảng Nam - Bình Định ngày 28/10/2020 với sức gió mạnh nhất cấp 12, gây mưa to từ TP Huế đến Phú Yên và bắc Tây Nguyên, làm 41 người chết, 42 người mất tích.
Trước tình hình bão Kalmaegi, sáng 4/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương từ Đà Nẵng tới Khánh Hòa theo dõi sát diễn biến bão, chủ động sơ tán dân cư khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển; chỉ đạo gia cố nhà cửa, công trình đê điều, hồ đập và khẩn trương thu hoạch nông sản nhằm hạn chế thiệt hại. Các địa phương cũng được yêu cầu thực hiện cấm biển, hạn chế lưu thông giao thông khi cần thiết nhằm bảo vệ an toàn tính mạng người dân.
Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng được giao nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, điều phối lực lượng và phương tiện để hỗ trợ các địa phương ứng phó kịp thời khi cần thiết.
Hoàng Yến