![]() |
ĐBQH Mạc Kim Tôn. |
Đầu giờ chiều, công an Thái Bình đã báo cáo sự việc nghiêm trọng này tới lãnh đạo đạo tổng cục cảnh sát, Bộ Công an và VKSND Tối cao về nội dung vụ án và xin ý kiến của viện kiển sát tối cao. Nội dung buổi báo cáo với 2 cơ quan cấp trên này chủ yếu tập trung vào nội dung vụ án và các bằng chứng về hành vi vi phạm của ông Tôn trong vụ án lừa đảo trên.
Ngoài hành vi lừa đảo của Trần Thị Ánh (đã bị khởi tố bắt giam), hiện tại, công an tỉnh Thái Bình đã có đủ cơ sở xác định số máy vi tính, máy chiếu đa năng... mà Ánh cùng với ông Tôn nhận mua của 3 công ty, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng đến nay không thanh toán được; ông Tôn và Ánh đã yêu cầu hiệu trưởng các trường được trang bị máy tính phải mua hoá đơn GTGT khống, lập chứng từ khống để rút tiền của các trường ra chi cho dự án, nhưng thực chất là chi cho ông Tôn và Ánh.
Hành vi trên của ông Tôn đã phạm vào Điều 283 BLHS đó là: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ" theo Điều 279 BLHS. Khi thấy có dấu hiệu phạm tội này của ông Tôn, công an tỉnh Thái Bình đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy Thái Bình về đề nghị khởi tố ông Tôn trước khi Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Sở GD - ĐT của ông Tôn.
Trước đó 2 ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, nghe báo cáo về vụ việc liên quan đến Đại biểu Quốc hội Mạc Kim Tôn, đồng thời có cuộc tiếp xúc cử tri Thái Bình. Nhiều ý kiến cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, kết luận sự liên quan qua của ông Tôn trong vụ án lừa đảo và sớm bãi nhiệm tư các đại biểu Quốc hội của ông Tôn.
Theo điều 58 của Luật tổ chức Quốc hội có quy định: không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thì không được bắt giam, truy tố đại biểu Quốc hội. Việc đề nghị bắt giam, truy tố khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của VKSND Tối cao. Trong trường hợp ông Tôn, hiện tại, UBTVQH chưa nhận được báo cáo nào về vụ việc của vị đại biểu quốc hội này.
Khánh Ngọc