
Nguyên liệu
- 1 củ cà rốt nhỏ
- 100 gr nước cốt dừa
- 100 ml sữa tươi
- 90 gr đường cát
- 240 gr bột mì
- 1 thìa canh bột nở baking powder
- 150 gr dầu ăn
- Vài giọt màu thực phẩm màu cam (nếu có)
Cách làm:
![]() |
Bước 1: Cho nước cốt dừa vào bát, thêm sữa tươi, đường cát, dầu ăn vào khuấy đều. | |
![]() |
Bước 2: Cà rốt gọt bỏ vỏ rồi rửa sạch sau đó bào cà rốt thành sợi nhỏ. Đổ cà rốt vào bát nước cốt dừa trộn chung. | |
![]() |
Bước 3: Trộn đều bột mì với bột nở sau đó rây bột mì đã trộn vào bát cà rốt nước cốt dừa. Trộn đều bột với vài giọt màu thực phẩm màu cam. | |
![]() |
Bước 4: Đặt giấy nướng vào đáy khuôn, đổ hỗ hợp bột đã trộn đều vào khuôn. | |
![]() |
Bước 5: Làm nóng lò nướng đến 170 độ C, nướng bánh trong khoảng 50 phút là bánh chín. Bạn có thể kiểm tra bánh chín hay chưa bằng cách cắm một chiếc tăm nhọn vào bánh, nếu tăm rút ra khô ráo thì bánh đã chín. Bánh chín, gỡ ra khỏi khuôn, cắt miếng vừa ăn là xong. |
Thành phẩm:
Miếng bánh cà rốt vị cốt dừa vừa xốp mềm lại thơm ngậy, ngon miệng. Cách làm bánh dễ, bạn chỉ mất khoảng 15 phút chế biến rồi đợi bánh chín. Bạn cũng có thể nướng bánh trong nồi chiên không dầu.
Liên Phạm