Hành vi của ổ nhóm "siêu trộm" đã bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội trong 2 ngày 26-27/2, với kẻ cầm đầu là Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, ở tại ngõ 29 Nguyễn Thái Học, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Vũ Hoàng Hải (33 tuổi, trú tại Tập thể Viện chống lao, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội).
Cùng bị đưa ra xét xử với 2 bị cáo trên, 17 tên khác cũng phải lần lượt ra trước vành móng ngựa. Bọn chúng là Hoàng Văn Thái, Phạm Văn Bằng, Lê Tuấn Vương, Phạm Văn Hòa, Ngô Đức Thành, Trần Ngọc Trình, Trần Ngọc Khánh, Nguyễn Mạnh Tuấn, Đỗ Đức Thuật, Nguyễn Phi Hà, Nguyễn Trọng Anh, Phạm Văn Nam, Dương Mạnh Cường, Nguyễn Quang Hoan, Lê Thanh Bình, Phạm Đức Thiệu, Lê Đại Thành. 19 tên trong ổ nhóm siêu trộm bị truy tố về các hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Vào chiều tối ngày 9/2/2006, Vũ, Hải, Thái, Thành rủ nhau đi xe máy lòng vòng qua các phố, tìm xe máy sơ hở để trộm cắp bán lấy tiền ăn tiêu. Đến khoảng 19h cùng ngày, bọn chúng vòng qua Đại học Thủy Lợi, đến khu nhà A2 ký túc xá, Vũ và Hải phát hiện thấy 1 xe máy wave Alpha mang màu xanh dựng ở sân đối diện cầu thang. Ba tên đứng canh cho Hải dùng vam phá khóa cổ xe máy.
Khi Hải đã nổ máy định phóng xe đi thì bị chủ xe máy là anh Chu Văn Trong (tú tại 8/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) phát hiện, chạy đến túm áo Hải. Thấy vậy, Vũ, Thái, Thành lao ra cản anh Trong. Trong lúc giằng co, một tên đã dùng dao nhíp bấm đâm vào tay anh Trong khiến anh này phải buông tay ra. Hải lấy được xe và chạy thoát. Thái và Thành cũng lái xe máy chạy thoát. Còn Vũ bị các sinh viên và người bị hại bắt giữ đưa về công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) giải quyết. Sau đó vài ngày, Hải, Thái và Thành bị bắt khẩn cấp.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phát hiện ra đây là ổ nhóm trộm cắp xe máy có tổ chức, có hệ thống, chỉ trong vòng chưa đầy 8 tháng bọn chúng đã trộm cắp và tiêu thụ trên dưới 100 chiếc xe máy các loại. Trong đó chủ yếu là loại xe Dream II, Wave Alpha, Jupiter, Attila… Thủ đoạn chung là bọn chúng bố trí đồng bọn cảnh giới, tên còn lại dùng vam phá khóa xe máy rồi tẩu thoát.
Khai tại tòa hôm qua, từ tháng 6/2005 đến đầu tháng 2/2006, Vũ, Hải cùng đồng bọn gây ra 40 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Ngoài 40 vụ này, Vũ còn khai nhận cuối tháng 10, đầu tháng 11/2005, Vũ đã một mình trộm cắp 2 xe máy tại khu vực phố Vương Thừa Vũ (quận Thanh Xuân) và tại phố Vạn Phúc (quận Ba Đình). Do không xác định được người bị hại, không xác định được người mua xe nên cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
"Đồng nghiệp" của Vũ, Hải khai nhận, ngoài những vụ cùng đồng bọn trộm cắp xe máy, tên này còn tự mình hoặc cùng những kẻ khác gây ra 36 vụ trộm cắp xe máy nữa trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội như: Ba Đình, Thanh Xuân, Đống Đa… Tổng cộng, Vũ bị xác định đã tham gia trộm cắp 41 xe máy với tổng trị giá tài sản 603 triệu đồng, Hải trộm cắp 46 xe trị giá 558 triệu, Thái trộm cắp 12 xe (trị giá 201 triệu đồng), Bằng trộm cắp 17 xe (240 triệu đồng).
Trên cở sở những khai nhận tại tòa và ở cơ quan điều tra, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Hoàng Hải 13 năm 3 tháng tù, Vũ 9 năm 6 tháng; các bị cáo còn lại nhận từ mức án cải tạo không giam giữ đến 9 năm tù.
Việt Dũng