Trong tình yêu, không quan trọng bạn giữ thế bị động hay chủ động, mà cần nhất là luôn tỉnh táo và lý trí. Bạn yêu theo bản năng và cảm xúc, không quan tâm đúng - sai, trắng - đen, đã "đâm lao thì sẽ theo lao" tới cùng. Chỉ cần chuyện tình cảm trục trặc, bạn sẽ khóc lóc, buồn bã và suy sụp tinh thần ngay. Vì vậy, bạn cần học cách lèo lái tình yêu, thay vì để nó dẫn dắt mình. Hãy nhớ, bạn nâng lên được thì cũng bỏ xuống được, đừng để mọi động thái của nửa kia tác động đến bạn nhiều như vậy. Nếu muốn chuyện tình yêu của mình thuận lợi và suôn sẻ, bạn cần có một trái tim mạnh mẽ, học cách yêu đương lành mạnh và tự chủ.