Tình cảm nửa kia dành cho bạn chỉ ở mức trung bình, trong khi bạn yêu người ấy quá nhiều và hy sinh vì họ. Bạn có thể vì họ mà đánh đổi nhiều thứ nhưng người ta gần như chưa làm gì cho bạn. Thậm chí, họ còn khá hoạnh họe, hay đòi hỏi và sẵn sàng nổi giận với bạn chỉ vì một vài chuyện nhỏ. Trong mối quan hệ này, bạn gần như "yêu đơn phương" vậy, lúc nào cũng chỉ biết hướng về nửa kia. Một mối quan hệ mất cân bằng như vậy thực sự rất mệt mỏi và không thể kéo dài. Bạn nên nghĩ đến việc điều chỉnh và xem người ấy có thực sự phù hợp với tình cảm của mình.