Diễn viên Lương Thế Thành. |
- Anh và bạn gái mỗi người ở một nơi, vậy anh chị có cách nào để duy trì tình cảm để nó luôn được nồng nàn?
- Người ta hay nói xa mặt cách lòng, tôi không dám khẳng định rằng mình có thể giữ mãi được tình cảm đó, nhưng trước mắt tôi chỉ biết cố gắng hết sức để tình cảm luôn được trọn vẹn như xưa. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất để hai người có thể duy trì được tình cảm là phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau dù không ở gần bên cạnh. Hàng ngày, tôi và bạn gái vẫn thường liên lạc qua điện thoại, chat và email. Vì thế công việc của cả hai mỗi ngày như thế nào chúng tôi đều nắm rõ.
- Chị ấy khá xinh đẹp lại ở tận bên Mỹ, điều đó có làm cho anh lo lắng?
- Lúc đầu, khi cô ấy quyết định đi Mỹ du học tôi cũng cảm thấy rất lo lắng. Thứ nhất là lo không biết thân con gái một mình ở nơi xứ người, không có ai thân thích thì sẽ xoay sở và sống như thế nào. Thứ hai là tôi cũng sợ mất người yêu chứ! (cười) Thế nhưng, cũng may là cô ấy luôn tạo cho tôi cảm giác yên tâm. Tôi nghĩ nếu mình có lo cũng không làm được gì hết, thay vì vậy cứ vui vẻ sống và hy vọng sớm được gặp lại người mình yêu.
- Ở xa người yêu, có khi nào trái tim anh "lạc nhịp"?
- Cái này thì tôi không giấu diếm, thật ra thì cũng có. Tôi làm việc trong ngành nghệ thuật thì khó tránh khỏi chuyện đó. Vấn đề quan trọng là mình có quyết tâm vượt qua nó hay không và lý trí của mình có vững vàng không. Mấy năm qua tôi luôn kiểm soát được mình và một lòng chờ đợi người bạn bên Mỹ, cho đến giờ tôi tự hào là mình chưa làm gì sai với cô ấy cả!
Anh và bạn gái không ngần ngại công khai những bức hình tình cảm trên mặt báo. |
- Chị ấy hơn anh một tuổi, vấn đề tuổi tác có khiến anh ngần ngại?
- Cả hai chúng tôi đều không có suy nghĩ gì về vấn đề này. Ngay từ lúc mới quen, tôi và cô ấy đã nói hết tất cả những khúc mắc, từ tính cách cho đến sở thích, tuổi tác. Chính vì đã bộc bạch hết ra như vậy rồi cho nên bây giờ chúng tôi rất hiểu nhau, và không để việc chênh lệch tuổi tác làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa.
- Có người yêu nhưng lúc nào cũng chỉ một mình trong những cuộc vui cùng với bạn bè, anh có bao giờ cảm thấy chạnh lòng?
- Khi cô ấy còn ở đây, chúng tôi gặp nhau hàng ngày để đi ăn uống, xem phim. Bây giờ thì đi đâu cũng chỉ thui thủi một mình nên đôi lúc tôi cũng thấy cô đơn, trống trải. Cuộc sống cũng trở nên tẻ nhạt hơn vì không có ai để chia sẻ, thành ra chỉ biết lao đầu vào công việc. Cũng may là bây giờ có mạng Internet, dù ở xa nhưng hàng ngày vẫn được thấy mặt người yêu, biết cô ấy đang làm gì nên cũng đỡ buồn phần nào.
- Có thông tin anh sẽ kết hôn vào cuối năm sau. Đang là một diễn viên được nhiều khán giả nữ hâm mộ, anh không sợ tên tuổi và độ “hot” sẽ giảm sau khi lập gia đình sao?
- Tôi đã phục vụ cho nghệ thuật 6-7 năm nay rồi, và cũng đã đến lúc tôi muốn mình có một mái ấm riêng. Khi cuộc sống gia đình ổn định, tôi sẽ toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp diễn xuất hơn. Tôi cũng đã lường trước việc kết hôn của mình sẽ làm cho một số khán giả hụt hẫng, nhưng mong các bạn ấy sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi là một diễn viên nhưng cũng là một con người bình thường với những tình cảm vui buồn. Lập gia đình sẽ giúp tôi có điểm tựa vững chắc để an tâm làm nghề, cống hiến nhiều vai diễn hay hơn nữa cho khán giả.
Cuối năm sau, Lương Thế Thành dự định sẽ kết hôn. |
- Thời gian gần đây anh “phủ sóng” khá dày trên truyền hình nhưng đa số đều là vai chính diện, anh không sợ khán giả nhàm chán với hình ảnh đó sao?
- Với ngoại hình như thế này quả thực tự tôi cũng cảm thấy mình rất khó vào vai phản diện. Đây có thể xem là một bất lợi đối với tôi, vì người diễn viên rất cần được thử sức ở nhiều dạng vai. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu là được cái này sẽ mất cái kia nên không đòi hỏi quá nhiều. Tôi vẫn thường tham khảo thêm về các nhân vật phản diện trong những bộ phim Việt Nam cũng như nước ngoài để tham khảo và học hỏi. Hy vọng một ngày gần đây tôi sẽ có cơ hội để khẳng định được khả năng diễn xuất đa dạng của mình.
- Từ một diễn viên chưa có tên tuổi, chỉ qua một số vai diễn anh đã trở thành một “hot boy” trong làng điện ảnh, cảm giác của anh ra sao?
- Khi được mọi người nhìn nhận như vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi không dám nhận mình là “hotboy” mà chỉ thấy là không uổng công sức mình bỏ ra mấy năm trời để cống hiến cho nghệ thuật, đến bây giờ đã tạm được coi là có chút tên tuổi.
- Anh nghĩ sao trước ý kiến cho rằng ngoại hình bắt mắt giúp anh đến với thành công nhanh hơn các diễn viên khác?
- Tôi không phủ nhận là mình đến với khán giả một phần là nhờ vẻ bề ngoài, nhất là hình ảnh chàng trai thư sinh trong phim Miền đất phúc. Ngoài ra, những nhân vật có tính cách hiền lành, dễ thương cũng khiến tôi chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng điều quan trọng đó là người xem thấy được khả năng diễn xuất của tôi chứ không chỉ đơn thuần nhìn vào vẻ bề ngoài mà quên đi điều đó. Có những khán giả chỉ quan tâm đến ngoại hình của diễn viên, nhưng ngược lại có những người rất khắt khe với việc diễn xuất.
- Đã là một diễn viên có tiếng bên lĩnh vực điện ảnh nhưng hàng đêm vẫn thấy anh chấp nhận đóng những vai phụ trên sân khấu kịch Idecaf, tại sao vậy?
- Tôi xem sân khấu Idecaf như là một ngôi trường để học tập. Từ ngày về đó tôi đã học được rất nhiều điều, từ chuyên môn cho đến đạo đức, cách sống. Tôi luôn tâm niệm mình đến với Idecaf để học nghề, để bổ sung kiến thức nên không bao giờ nề hà vai chính hay vai phụ. Nếu khẳng định được khả năng của bản thân thì nhất định sẽ có những vai chính dành cho mình.
Hình ảnh Lương Thế Thành và bạn gái:
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp