TAND Hà Nội bác toàn bộ lời khai của phần lớn bị cáo trước toà, khi họ không thừa nhận các hành vi bị đưa ra xét xử, cho rằng đã bị "ép cung" tại cơ quan điều tra.
Được đánh giá là người có vai trò thứ 2 trong nhóm 30 bị cáo, Nguyễn Đức Thọ bị tuyên phạt 14 năm tù về tội cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thọ là người đưa vũ khí cho Nguyên để bắn lại cảnh sát hình sự khi bị truy bắt; đứng sau chỉ huy và cung cấp súng cho các bị cáo khác đi cướp xe máy và sới bạc...
Các bị cáo tại toà. |
Liên tiếp gây ra 2 vụ dùng súng cướp xe máy Dylan do phụ nữ điều khiển vào rạng sáng 16/8/2004 và một số phi vụ khác, bị cáo Nguyễn Huy Hoàn nhận mức án 15 năm, Lê Văn Nhân 14 năm, Nguyễn Tâm Thọ 14 năm, Phạm Anh Tuấn (Tuấn "Sở") 8 năm., Bùi Xuân Cường 7 năm....
Cùng Nguyễn Tâm Thọ, Nguyễn Huy Hoàn xông vào phòng nghỉ cướp tiền của khách mua dâm, hai bị cáo Nguyễn Thành Trung (Trung "Quỳnh Lôi") và Nguyễn Thành Trung (Trung "Thịnh Liệt") cùng bị phạt 7 năm tù.
Là người chuyên đi đánh bạc, rồi "chỉ điểm" cho Phan Trọng Vĩnh (Vĩnh "Chập") và đàn em tới cướp, Nguyễn Thị Hạnh bị phạt 9 năm tù. Riêng Phan Trọng Vĩnh cùng với hành vi đánh một cô gái tại quán rượu, đã phải nhận mức án 12 năm với 2 tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích.
Dương Thanh Huyền là người "may mắn" nhất trong số 30 bị cáo bị đưa ra xét xử, với mức án bị tuyên đúng bằng thời hạn tạm giam - 14 tháng 13 ngày. Huyền không tố giác tội phạm khi biết Nguyên mang theo súng bên người.
Hình phạt án treo TAND Hà Nội chỉ áp dụng với Phạm Văn Tuấn, Hoàng Thị Khanh, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Văn Ngọ, Nguyễn Tạo Thi, Hà Văn Hùng, Phan Hữu Tuyên, Trần Văn Phú, đinh Viết Sĩ, Lê Khắc Quang trong nhóm phạm tội đánh bạc.
(Theo VnExpress)