1. Khi người bạn nói với bạn về chiếc áo thật tuyệt bạn ấy thấy trong một cửa hàng quần áo bạn sẽ:
a. Nhớ tất cả các chi tiết để có thể đi mua một cái áo tương tự.
b. Nghĩ đến chuyện đi mua chiếc áo ngay khi đặt điện thoại xuống.
c. Trả lời: "Ồ, có vẻ thú vị đó. Nó thật là thích hợp với đôi giày bạn đang có đấy".
2. Một cô gái xinh nhất trường đến lớp với mái tóc rất sành điệu. Bạn nghĩ:
a. Đó thật sự là kiểu tóc của tôi. Tôi phải có mái tóc giống hệt nhỏ ấy.
b. Đó là kiểu tóc mới mà mình từng khao khát có được.
c. Một mái tóc đáng kinh hãi.
3. Bạn của bạn gia nhập câu lạc bộ môi trường ở trường, bạn cũng đăng ký bởi vì:
a. Muốn dành càng nhiều thời gian với bạn ấy.
b. Nghĩ rằng bạn trông sẽ “được” hơn nếu bạn quan tâm đến môi trường.
c. Cảm thấy thiết tha về trái đất và muốn bảo vệ loài rái cá.
4. Khi chọn môn học nghề trong năm học tới, bạn:
a. Xem bạn ấy chọn môn gì để chọn.
b. Chọn theo số đông, "bà con" chọn sao mình chọn vậy.
c. Nghĩ về môn mình thật sự thích thú trước khi chọn.
5. Bạn ấy muốn xem một bộ phim nghệ thuật, bạn:
a. Đồng ý ngay. Bạn ấy luôn luôn chọn những điều tuyệt vời nhất mà.
b. Chấp nhận đi vì bạn muốn bạn ấy biết mình là người suy nghĩ sâu sắc, tinh tế.
c. Từ chối.
Kết quả
Có nhiều câu a: Bạn chắc là mình không có chị em sinh đôi đấy chứ? Nếu bạn chắc chắn thì bạn là “phiên bản” của người ta mất rồi. Hãy thoát khỏi điều đó và tạo dựng cho mình xì tin riêng, bạn nhé!
Có nhiều câu b: Bạn là người hay nhút nhát và cầu toàn nên đôi lúc cũng bị “ảnh hưởng” nhiều nhiều từ người khác. Thêm một chút năng động, tự tin và hài hước cho mình, bạn nhé.
Có nhiều câu c: Chúc mừng bạn. Bạn chỉ là “phiên bản” của chính bạn mà thôi.
(Theo Mực Tím)