Theo đơn khởi kiện ngày 9/7 gửi Toà dân sự TAND TP Hà Nội của bác sĩ Philippe Leon thì: Đầu năm 2003, dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS) đã bùng phát tại Việt Nam mà khởi đầu từ Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội. Các bác sĩ người Pháp của bệnh viện đều được triệu tập về nước. Riêng bác sĩ Leon đã ở lại bệnh viện để chăm sóc một số bác sĩ đồng nghiệp và các bệnh nhân bị nhiễm SARS đang điều trị tại bệnh viện. Sau đó, chính bản thân bác sĩ Leon cũng bị nhiễm SARS nhưng may mắn là một trong 2 bác sĩ người Pháp trong số 5 bác sĩ người Pháp bị nhiễm SARS đã được điều trị khỏi bệnh.
Ngày 4/3/2003, khi đang ở giai đoạn cuối của đợt cách ly kiểm dịch trong quá trình điều trị bệnh SARS thì giữa bác sĩ Leon và một bảo vệ của bệnh viện là ông Nguyễn Mai Lâm đã xảy ra một cuộc cãi vã vì ông Lâm kiên quyết ngăn cản một người bạn Việt Nam của bác sĩ Philippe Leon đến bệnh viện.
Sau khi xảy ra sự việc, tháng 8/2003, bác sĩ Leon bị chấm dứt hợp đồng vì cho rằng cuộc cãi vã giữa bác sĩ Philippe Leon và ông Nguyễn Mai Lâm là... một lỗi nghề nghiệp! Trong khi đó, bác sĩ Leon cho rằng, tại thời điểm xảy ra cuộc cãi vã, ông đang là một bệnh nhân và đang được điều trị bệnh, chứ không phải là một bác sĩ X-quang đang hành nghề.
Trong đơn khởi kiện, bác sĩ Leon đề nghị Hội đồng xét xử Toà dân sự TAND TP Hà Nội xác nhận mình đã không phạm bất kỳ lỗi nghề nghiệp nào trong suốt quá trình hành nghề của mình tại Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội.
Tiếp theo, bác sĩ Leon đề nghị Hội đồng xét xử buộc Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ ngày 27/2/2002 với mình. Cuối cùng, bác sĩ Leon yêu cầu Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội bồi thường tổng số tiền là hơn 39.000 USD.
Tuy nhiên, ông Võ Văn Bản, Phó tổng giám đốc bệnh viện Việt - Pháp, người đại diện cho bệnh viện Việt - Pháp trong vụ kiện này lại cho rằng: Nguyên tắc của bệnh viện Việt - Pháp là khi bệnh nhân đang ở trạng thái cách ly thì cấm không ai được tiếp xúc. Ngày 4/3/2003, vì người bạn Việt Nam của bác sĩ Leon đến thăm nhưng bị bảo vệ kiên quyết từ chối nên giữa bác sĩ Leon và nhân viên bảo vệ đã có cuộc cãi vã rất căng thẳng, bác sĩ Leon đã có hành vi hà hơi vào mặt nhân viên bảo vệ mà lúc đó, bác sĩ Leon chưa khỏi hẳn bệnh SARS. Còn việc ký hợp đồng dịch vụ giữa bệnh viện Việt -Pháp với bác sĩ Leon thì không có gì sai cả, mỗi năm 2 lần bác sĩ Leon từ Pháp sang Việt nam để làm việc, nay không ký hợp đồng dịch vụ nữa thì Việt- Pháp cũng không có gì sai trái cả.
Vụ việc này cũng đã được đưa ra toà lao động, song qua xem xét hồ sơ, toà lao động cho rằng đây chỉ là hợp đồng dịch vụ giữa bệnh viện Việt - Pháp và bác sĩ Leon nên đã chuyển sang toà dân sự thụ lý.
Theo dự kiến, ngày 30/12, phiên toà sẽ được mở lại.
K.Ngọc