HLV Mai Đức Chung coi Euro là dịp tốt để học hỏi chiến thuật của các HLV hàng đầu. Ảnh: Châu Thành. |
Không phải làm nhiệm vụ trên tuyển như HLV Phan Thanh Hùng hay Lư Đình Tuấn, nhưng HLV Mai Đức Chung lại rất bận rộn dịp Euro này. Vị cựu HLV CLB Navibank Sài Gòn bận bịu cả ngày với những khóa học đào tạo từ AFC và chỉ kết thúc vào ngày 26/6 tới. Với lịch học sáng chiều dày đặc, ông Chung cho biết mình chỉ có buổi tối là có thời gian rảnh, nhưng cũng dành gần như hết thời gian để phân tích chiến thuật, học hỏi cách điều quân khiến tướng của những người đồng nghiệp tại Euro đang diễn ra. Chia sẻ về khoảng thời gian đầy ắp những công việc này, HLV Mai Đức Chung cho biết dù rất mệt nhưng ông lại tìm được nhiều sự hứng thú.
“Giống như những người hâm mộ khác, Euro là giải đấu mà chắc chắn tôi không thể bỏ qua. Có điều, do khóa học của AFC rơi đúng vào dịp này nên tôi cần phải sắp xếp thời gian hợp lý. Lịch học tương đối dày, đều đặn ngày hai buổi học. Rất mệt song tối đến vẫn phải theo dõi bằng được Euro. Tuy nhiên, tôi thường chỉ chọn một trận hay nhất để xem vì còn phải giữ sức khỏe để sớm mai đi học”, ông Chung chia sẻ.
Cũng như các đấng mày râu khác, việc chỉ quan tâm tới trái bóng trong dịp Euro này mang lại nhiều phiền toái trong gia đình, đặc biệt với người vợ. Tuy nhiên HLV Mai Đức Chung lại khác. Đơn giản vì... “bà ấy quen rồi”. Vả lại, thấy ông Chung xem bóng đá phần vi ham mê, phần vì để học hỏi nâng cao chuyên môn nên bà xã rất ủng hộ. Thậm chí nhiều hôm còn thức cùng chồng xem bóng đá nữa.
Nói về Euro năm nay, HLV Mai Đức Chung cho biết, đây là giải đấu quy tụ các tài năng lớn của thế giới, trong đó có cả những HLV giàu kinh nghiệm. Bên cạnh việc thưởng thức màn trình diễn của các ngôi sao hàng đầu, vị HLV người Hà Nội đặc biệt quan tâm đến cách chỉ đạo của các HLV như cách bài binh bố trận, phương án thay người, giải pháp khắc chế điểm mạnh đối phương… Tất cả, ông Chung đều ghi chép lại làm tài liệu và tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. “Với tôi, Euro 2012 là bài thực hành nóng hổi và cực kỳ bổ ích sau những giờ học lý thuyết tại khóa học của AFC”, ông Chung chia sẻ
Nói về các đội bóng năm nay, HLV Mai Đức Chung thích đội tuyển Đức. Ông Chung từng có thời gian được học hỏi mô hình các CLB chuyên nghiệp tại đây và thực sự khâm phục nền bóng đá nước này. Đức được biết đến với hệ thống đào tạo trẻ chuyên nghiệp, hiệu quả nhất nhì thế giới. Hàng năm đều đặn sản sinh ra các lứa tài năng cho đội tuyển quốc gia. Ngay trong đội hình dự World Cup 2010 cũng có tới 7 cầu thủ dưới 22 tuổi thi đấu cực kỳ ấn tượng.
Nước Đức là nơi gắn bó với ông Chung nhiều năm trong sự nghiệp của mình, nhưng không hẳn vì thế mà ông dành sự ưu ái cho đội bóng này. Theo ông Chung, dù Đức không có sự khởi đầu ấn tượng nhưng phong cách Đức vẫn là thứ mà nhiều người phải thừa nhận.
“Quả thật, trận thắng tối thiểu trước Bồ Đào Nha trong ngày ra quân và là màn thể hiện nhợt nhạt của Đức khiến nhiều người hoài nghi. Song tôi nghĩ, chuyện những đội bóng mạnh thi đấu kém thuyết phục cùng là điều bình thường, song quan trọng là với thực lực vốn có, tôi vẫn đánh giá cao tuyển Đức. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng là đội bóng rất đáng chú ý và nhiều khả năng đây sẽ là cái tên cùng Đức góp mặt tại trận chung kết", ông Chung đánh giá.
Thế Kiên